Tháo gỡ vướng mắc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An phản ánh những vướng mắc, chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các sở, ngành liên quan.

Sáng 21/4, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2022.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 509 ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm nỗ lực ổn định bộ máy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được tỉnh giao. Trung tâm đã thực hiện tốt vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với các sở, ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính; tổng hợp các quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư và xây dựng thành một cuốn sách để hướng dẫn cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm vẫn đang còn sự chồng chéo gây khó khăn trong hoạt động.

Cụ thể, một số thủ tục thu hút đầu tư vẫn còn có sự chậm trễ ở một số sở, ngành, do có sự chồng chéo giữa các luật; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh hiện vẫn chưa thực sự hấp dẫn; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics của tỉnh còn hạn chế.

Cách tiếp cận và xây dựng các thủ tục hành chính vẫn đang còn làm từ trên xuống, chứ chưa được tham vấn từ dưới lên, nên khiến cho khoảng cách giữa các sáng kiến cải cách hành chính và thực tế thực hiện còn xa nhau.

Trung tâm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, nhưng lại không có chức năng quản lý Nhà nước, việc xử lý hồ sơ phụ thuộc vào ban, ngành và địa phương, Trung tâm không kiểm soát được,…

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch làm rõ những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: T.L
Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch làm rõ những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: T.L

Trao đổi với Đoàn Giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch phản ánh: Vấn đề vướng mắc, bất cập đặt ra trong hoạt động của đơn vị là: Trung tâm được hợp nhất từ các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành. Tuy nhiên, các các sở, ngành này vẫn còn chức năng có nhiệm vụ xúc tiến thương mại (Sở Công Thương), xúc tiến du lịch (Sở Du lịch) dẫn đến sự chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các sở, ngành này.

Khi sáp nhập các trung tâm của các sở, ngành như hiện nay thì tỉnh và các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh về tổ chức bộ máy cần phải hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; cắt bỏ những nhiệm vụ đó của các sở, ngành liên quan để tránh sự chồng chéo trong hoạt động” - đồng chí Nguyễn Văn Nam đề xuất.

Tháo gỡ vướng mắc

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã trao đổi thêm các nội dung liên quan về: Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; số hóa dữ liệu dùng chung, tăng cường quảng bá thông tin; kết quả tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư; sự phối hợp của Trung tâm với các sở, ngành, địa phương; đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư còn bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư; giải pháp để điều chỉnh sự chồng chéo, khó khăn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị,…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Trung tâm thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Trung tâm cần xây dựng và vận hành tốt hệ thống dữ liệu số để hỗ trợ tốt cho nhà đầu tư.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thu hút đầu tư; chủ trì phối hợp để giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Hàng tháng cần có báo cáo cho UBND tỉnh về tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính của các nhà đầu tư, đang giải quyết ở đâu, chậm trễ như thế nào.

Cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tham dự cuộc làm việc. Ảnh: T.L
Cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tham dự cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Liên quan đến khó khăn, bất cập trong hoạt động của đơn vị, HĐND tỉnh sẽ có cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...