Thất vọng về cách mạng Maidan, cử tri Ukraine bầu danh hài làm Tổng thống

Theo Thu Hoài (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau màn tranh luận giữa 2 ứng viên tổng thống, cử tri Ukraine hôm 21/4 chính thức đi bỏ phiếu cho vòng 2 bầu cử tổng thống nước này.

Hôm nay (21/4), đông đảo cử tri Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại nước này, với “màn so găng” quyết liệt giữa hai ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Petro Poroshenko và người đang dẫn đầu tại vòng một là danh hài Vlodymyr Zelensky.

Thất vọng về cách mạng Maidan, cử tri Ukraine bầu danh hài làm Tổng thống  ảnh 1
Ứng viên Zelensky đang có cơ hội đắc cử Tổng thống Ukraine rất cao. Ảnh: CNN

Đây là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên tại Ukraine kể từ sau các sự kiện trên quảng trường Maidan, đánh dấu một bước ngoặt lớn, một sự chuyển mình từ Đông sang Tây của quốc gia châu Âu này.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp Ukraine chính thức mở cửa lúc 8h giờ địa phương và đóng cửa lúc 20h cùng ngày. Những cuộc thăm dò đầu tiên sẽ được công bố ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa và trước khi kết quả sơ bộ được công bố vào đêm nay.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất trước thềm cuộc bỏ phiếu vòng 2 đều cho thấy, ứng cử viên Zelensky, một danh hài có tiếng tại Ukraine đang là nhân vật dẫn đầu cuộc đua, với hơn 70% ý kiến ủng hộ. Theo nhiều nhà phân tích, một chiến thắng đang nằm chắc trong tay ông Zelensky, một điều không tưởng cách đây gần 5 tháng khi ông thông báo quyết định tham gia tranh cử.

Một cử tri Ukraine chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự chân thành của ứng cử viên Zelensky. Rõ ràng là ông ấy muốn thay đổi đất nước này và hãy để đất nước phát triển theo cách đó.”

Một cử tri khác nói: “Hôm nay tôi có mặt ở đây để một lần nữa đưa ra lựa chọn. Song trong tôi cũng có nhiều hoài nghi, đó là trong 5 năm tới, liệu những đứa con của tôi có được sống trong một đất nước Ukraine an toàn, đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục hay không?”

Diễn ra 5 năm sau các sự kiện trên quảng trường Maidan, dẫn đến việc lật đổ chính quyền hợp tác với Nga để chuyển hẳn sang định hướng thân phương Tây, cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định tương lai của Ukraine: tiếp tục hướng Tây hay trở lại thời kỳ hướng Đông. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử vòng 1, cũng như các cuộc thăm dò dư luận trước bỏ phiếu vòng 2 cho thấy, cử tri Ukraine dường như đang thất vọng vì cuộc “cách mạng Maidan” năm 2014 đã không đem lại kết quả như mong muốn, đất nước vẫn đối mặt với xung đột vũ trang, tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất, đời sống của người dân ngày càng sa sút còn Ukraine thì lọt vào nhóm nước nghèo nhất châu Âu.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu George Tsereteli, cuộc bầu cử Tổng thống này là “thời điểm rất quan trọng đối với Ukraine” và có thể thay đổi đất nước.

Ông Tsereteli nói: “Đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Ukraine và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mong muốn của cử tri Ukraine về một sự thay đổi. Tuy nhiên, nếu nói rằng ở Ukraine không có gì được thực hiện thì điều đó là không đúng. Chính phủ Ukraine đã cố gắng tiến hành cải cách dù có thể tốc độ của những cải cách đó không như kỳ vọng của người dân Ukraine hay cộng đồng quốc tế. Có rất nhiều thách thức cản trở sự phát triển của đất nước này.”

Quan hệ với Nga thì dang dở, trong khi “giấc mơ Tây tiến” cũng không có tiến triển, là những gì mà người ta nói về Ukraine hiện nay.

Nếu ông Zelensky, một người mới trên chính trường đắc cử, thì đây sẽ là chủ đề quan tâm hàng đầu của các chính phủ phương Tây. Bởi ngoài cam kết duy trì đường hướng thân phương Tây được áp dụng từ năm 2014, chính sách mà ứng cử viên Zelensky đang tiến hành vẫn rất mơ hồ và có thể nằm ngoài dự liệu của các nước phương Tây. Chẳng thế mà, ngay trước cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa hai ứng cử viên hôm 19/4 vừa qua, cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều kêu gọi hai ứng cử viên quan tâm tới vấn đề chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời một lần nữa nhắc lại cam kết hợp tác với nhà lãnh đạo được nhân dân Ukraine lựa chọn dù bất kỳ ứng cử viên nào giành chiến thắng.

Kết quả bầu cử tổng thống Ukraine vòng 2 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4/5. Tổng thống mới của Ukraine sẽ nhậm chức trước ngày 3/6./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.