Thế giới 7 ngày qua - Những tin tức nổi bật

(Baonghean.vn) - Triều Tiên dọa tấn công đảo Guam; Mỹ tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp quân sự với Triều Tiên; Nhật Bản kỷ niệm 72 năm thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima;  Bế tắc trong đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc;... là những tin tức quôc tế đáng chú ý tuần qua.

1. Triều Tiên dọa tấn công đảo Guam

Các máy bay tại căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Ảnh: Wikipedia.
Các máy bay tại căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Ảnh: Wikipedia.

Lực lượng Chiến lược Triều Tiên hôm 9/8 tuyên bố "đang kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch hoạt động để tấn công với hoả lực bao trùm các khu vực xung quanh đảo Guam bằng Hwasong-12, tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung tới tầm xa", hãng KCNA đưa tin. 

Lực lượng này cho rằng cần khống chế các căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại Guam, trong đó có căn cứ không quân Anderson, nơi đóng quân của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ. 

Kế hoạch sẽ sớm được báo cáo lên Tư lệnh Tối cao sau khi được "kiểm tra toàn diện và hoàn tất" và sẽ được đưa vào thực hiện "một cách đồng thời, liên tiếp", theo lệnh của lãnh đạo Kim Jong-un. 

2. Mỹ tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp quân sự với Triều Tiên

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng tấn công quân sự nếu Triều Tiên còn có hành vi đe dọa Mỹ. Ảnh: Internet
Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng tấn công quân sự nếu Triều Tiên còn có hành vi đe dọa Mỹ. Ảnh: Internet

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp quân sự nếu Triều Tiên có hành động không khôn ngoan.

Trong kỳ nghỉ dưỡng tại thành phố Bedminster (bang New Jersey), Tổng thống Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Các biện pháp quân sự đã sẵn sàng, đạn đã lên nòng. Hy vọng ông Kim Jong-un sẽ tìm ra một con đường khác”.

Cụm từ “đạn đã lên nòng” (locked and loaded) được hiểu là sẵn sàng khai hỏa, tức ám chỉ Mỹ không ngần ngại tấn công quân sự nếu Triều Tiên tiếp tục có các hành vi đe dọa an ninh quốc phòng nước này. Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên - KCNA trong một tuyên bố chính thức cho rằng, Tổng thống Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.

3. Nhật Bản kỷ niệm 72 năm thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima

Người dân Nhật thắp nhang tưởng nhớ những người đã chết trong vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Ảnh: Jiji.
Người dân Nhật thắp nhang tưởng nhớ những người đã chết trong vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Ảnh: Jiji.

Chính quyền thành phố Hiroshima, Nhật Bản, hôm 6/8 đã tổ chức Lễ tưởng niệm 72 năm, ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố. Tham dự buổi lễ, ngoài lãnh đạo phía Nhật Bản còn có đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và khoảng 80 nước trên thế giới, trong đó có các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp và Nga.

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở Công viên tưởng niệm Hòa bình, Thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui kêu gọi Chính phủ Nhật Bản thông qua một hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh phải có sự tham gia của cả những nước có và không có vũ khí hạt nhân mới thực sự hiện thực hóa được “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

4.  Bế tắc trong đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ngày 13/7, hãng thông tấn Ấn Độ (PTI) đưa tin các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Trung Quốc tiếp tục rơi vào bế tắc khi không thể thống nhất các quy định về mở cửa thị trường.

Các nguồn tin chính thức cho biết đàm phán vẫn bị đình trệ do không bên nào muốn nhượng bộ.  Cụ thể, Trung Quốc đã trì hoãn quyết định cấp phép cho gạo, thịt lợn và thịt bò của Ấn Độ vào thị trường nước này, trong khi đó Ấn Độ quyết định cấm nhập khẩu táo, lê, sữa và các sản phẩm sữa từ Trung Quốc. 

Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng vọt lên 52,7 tỷ USD trong năm 2015-16.  Mức thâm hụt này tuy đã giảm nhẹ xuống mức 51,1 tỷ USD trong năm 2016-2017 song vẫn còn lớn hơn rất nhiều so với con số 1,1 tỷ USD hồi năm 2003-2004./.
5. TT Trump cảm ơn Putin vì trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ
Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Putin bắt tay trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức ngày 7/7. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Putin bắt tay trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức ngày 7/7. Ảnh: Reuters.
Trong buổi gặp với truyền thông tại thành phố Bedminster (bang New Jersey), Tổng thống D. Trump bày tỏ cảm ơn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao tại xứ sở Bạch Dương. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng, quyết định của người đồng cấp phía Nga đã giúp Mỹ tiết kiệm được nhiều chi phí.

“Tôi rất cảm kích việc ông ấy đã trục xuất số lượng lớn nhân viên vì hiện tại chúng tôi có quỹ lương eo hẹp”, Tổng thống Trump phát biểu trước đông đảo phóng viên báo chí.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Nga có hành động đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ với quyết định trục xuất 755 nhân viên ngoại giao, đồng thời đóng cửa hai bất động sản trên lãnh thổ nước này.   Theo Bộ Ngoại giao Nga, Washington có hạn chót đến ngày 1/9 để cắt giảm số nhân viên ngoại giao xuống còn 455 người, tương đương với số nhân viên của nước Nga đang làm việc tại Mỹ.

6. Châu Âu trước bê bối trứng bẩn
Tiêu hủy trứng tại một trang trại gia cầm ở vùng Onstwedde (Hà Lan).
Tiêu hủy trứng tại một trang trại gia cầm ở vùng Onstwedde (Hà Lan).
Nhiều nước Châu Âu đang bị cuốn vào một vụ bê bối mới về vệ sinh an toàn thực phẩm và buộc phải thu hồi hàng triệu quả trứng trên các kệ hàng trong siêu thị sau khi cuộc khủng hoảng trứng bẩn bị phanh phui tại Hà Lan vào tuần trước.
Từ cuối tháng 7, Cơ quan An toàn thực phẩm Hà Lan (NVWA) cho biết, đã đưa 7 trang trại chăn nuôi gia cầm vào danh sách điều tra sau khi tìm thấy Fipronil trong một đợt trứng do các đơn vị này bán ra thị trường. Đây là chất hóa học được sử dụng phổ biến trong ngành trồng trọt để trừ sâu bệnh cho cây hoặc diệt bọ chét, ve rận ở thú nuôi.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chất hóa học này tác động tới hệ thần kinh trung ương, gây buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, thậm chí là động kinh. Về lâu dài, Fipronil có thể gây ảnh hưởng tới gan, thận và tuyến giáp. 

7.  Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Cuba gia tăng

Đại sứ quán Cuba tại Washington (Ảnh: AP)
Đại sứ quán Cuba tại Washington. Ảnh: AP

Ngày 10/8, Chính phủ Cuba ra tuyên bố khẳng định, Cuba không bao giờ cho phép những hành động đối kháng với các nhân viên ngoại giao và thân nhân của họ trên đảo quốc Nam Mỹ này. 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước gia tăng liên quan tới cáo buộc của Washington cho rằng, Cuba có liên quan tới một loạt các triệu chứng tổn thương về thể chất của những nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc ở La Habana.

8.  Hơn 220.000 người phản đối Pháp có Đệ nhất phu nhân

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ Brigitte Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức ngày 7-7-2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ Brigitte Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức ngày 7/7/2017. Ảnh: Reuters

Hơn 220.000 người đã ký vào đơn kiến nghị phản đối Tổng thống Macron trao chức danh Đệ nhất phu nhân cho vợ, bà Brigitte Macron. 

Không giống như Đệ nhất phu nhân Mỹ, vợ của Tổng thống Pháp không có một chức danh chính thức mặc dù họ thường là người đứng đầu của các tổ chức từ thiện. Phu nhân của các tổng thống Pháp đời trước thường có một đội ngũ nhỏ làm việc cho họ tại Điện Elysee. 

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Macron đã tuyên bố rằng sẽ tạo cương vị Đệ nhất phu nhân với đầy đủ văn phòng và nhân sự. Tổng thống Pháp lúc đó cũng nhấn mạnh rằng, Đệ nhất phu nhân sẽ không hưởng công quỹ, song nhiều người dân lại cho rằng, kế hoạch của ông Macron đang khiến chính trường Pháp bị “Mỹ hóa”.
Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.