Thị trường Valentine: Cửa hàng vắng khách, kênh online sôi động

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ Tình nhân - ngày Valentine nhưng hiện thị trường quà tặng tại các cửa hàng cho ngày lễ này khá đìu hiu; trong khi đó, kênh online lại rất sôi động.

CÁC CỬA HÀNG VẮNG KHÁCH

Nếu như các năm trước thì sau vụ sản xuất bánh Trung thu, bánh kẹo phục vụ tết Nguyên đán thì đây là thời điểm mà chị Nguyễn Ngọc Quỳnh - chủ một cơ sở sản xuất sô-cô-la ở đường Nguyễn Thái Học (TP.Vinh) phải huy động nhân lực tập trung làm sô-cô-la để cung ứng cho thị trường Valentine. Tuy nhiên, năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự đoán sẽ khó tiêu thụ, do đó, chị Quỳnh chỉ làm các hộp quà sô-cô-la theo đơn đặt hàng trước và chỉ làm dư sẵn một số ít hộp chứ không dám sản xuất đại trà.

Sô-cô-la là một trong những món quà phổ biến của ngày Lễ Tình nhân. Song do dịch bệnh phức tạp, lo ngại sức mua giảm nên các cơ sở hạn chế số lượng sản xuất và nhập về. Ảnh: Thanh Phúc
Sô-cô-la là một trong những món quà phổ biến của ngày Lễ Tình nhân. Song do dịch bệnh phức tạp, lo ngại sức mua giảm nên các cơ sở hạn chế số lượng sản xuất và nhập về. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Quỳnh cho biết: “Sô-cô-la là món quà phổ biến trong ngày lễ Tình nhân. Mọi năm, ngay sau Tết là bắt tay vào làm để kịp cung ứng ra thị trường nhưng năm nay, đến tận mùng 8 mới bắt đầu làm một số hộp theo đơn đặt hàng từ trước. Giá nguyên liệu đầu vào tăng song cơ sở vẫn giữ nguyên giá, mỗi hộp sô-cô-la nhà làm có giá dao động từ 120.000 - 500.000 đồng. Tuy nhiên, sức mua dự báo sẽ kém xa các năm trước nên chúng tôi chỉ sản xuất cầm chừng”.

Clip: Thanh Phúc

Ngày lễ Tình nhân là dịp cao điểm kinh doanh, làm ăn lớn trong năm nhưng năm nay, trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên anh Đậu Tuấn Anh, chủ một tiệm hoa tươi trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Vinh) chỉ dám nhập về số lượng ít. 

Mặt hàng hoa tươi, nhất là hoa hồng nhập ngoại, giá tăng gấp đôi so với năm trước. Hiện, mỗi bông hồng có giá từ 50.000 đồng - 200.000 đồng. Ảnh: Thanh Phúc
Mặt hàng hoa tươi, nhất là hoa hồng nhập ngoại, giá tăng gấp đôi so với năm trước. Hiện, mỗi bông hồng có giá từ 50.000 - 200.000 đồng. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Tuấn Anh cho biết: “Hiện cửa hàng đã nhập về các loại hoa đặc trưng mùa lễ Tình nhân song số lượng ít hơn mọi năm. Chờ đến ngày 13/2, xem xét lượng khách đặt hàng qua Facebook của shop xem thế nào mới tiếp tục lấy hàng. Và năm nay, shop cũng nhập về số lượng lớn hoa sáp với đủ chủng loại, giá cả để phục vụ khách hàng. Loại hoa này, nếu chưa tiêu thụ hết cũng bảo quản được để bán vào các dịp lễ khác”.

Theo khảo sát, ngoài những mặt hàng truyền thống như hoa, socola, thú nhồi bông, thiệp, thị trường hàng Valentine năm nay có thêm nhiều mặt hàng mới, có sự cách tân về mẫu mã, hình dáng như sản phẩm cốc đôi, gấu đôi… với giá cả đa dạng.

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa khô, hoa sáp được các shop ưu tiên nhập về vì nếu không bán hết trong đợt lễ này thì sẽ bảo quản để bán vào các ngày lễ tiếp theo.
Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa khô, hoa sáp được các shop ưu tiên nhập về vì nếu không bán hết trong đợt lễ này thì sẽ bảo quản để bán vào các ngày lễ tiếp theo. Ảnh: Thanh Phúc

Hoa hồng nhập ngoại có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/bông; Sản phẩm sô-cô-la có giá từ 70.000 - 500.000 đồng/hộp; gối bông “handmade” giá 100.000 - 500.000 đồng/chiếc;  gấu bông giá 30.000 -  200.000 đồng/con… Theo các chủ cửa hàng thì năm nay, giá hoa hồng tăng mạnh, có những loại tăng gấp đôi so với kỳ lễ năm trước; các loại quà tặng tăng phổ biến ở mức 5 - 20% so với cùng kỳ năm trước. 

Hiện các shop quà tặng như nước hoa, gấu bông, giày dép, áo quần, túi xách, mỹ phẩm… đã mở cửa kinh doanh trở lại sau kỳ nghỉ Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng trong dịp lễ Tình nhân. Mặc dù nhiều loại hoa, quà tặng được bày bán đa dạng, phong phú mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên, sức mua tại các cửa hàng năm nay lại có phần trầm lắng, kém nhộn nhịp hơn cùng kỳ năm ngoái.

KÊNH ONLINE SÔI ĐỘNG

Các loại mỹ phẩm cũng được các cặp đôi lựa chọn làm quà tặng trong dịp lễ này. Ảnh: Thanh Phúc
Các loại mỹ phẩm cũng được các cặp đôi lựa chọn làm quà tặng trong dịp lễ này. Ảnh: Thanh Phúc

Trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm, vắng khách tại các cửa hàng, trên các trang mạng mua sắm trực tuyến… thị trường ngày lễ Tình nhân lại nhộn nhịp với nhiều mặt hàng và chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Anh Nguyễn Công Điệp, một khách hàng cho biết: “Tôi đặt mua hoa, sô-cô-la qua Fanpage của một shop quen, hẹn ngày nhận hàng chứ không đi chọn mua như các năm trước. Một phần do dịch bệnh nên không muốn chen chúc nơi đông người, phần nữa là do thói quen mua sắm online trở nên phổ biến trong khi dịch bùng phát và tính tiện lợi của dịch vụ”.

Nắm bắt nhu cầu, thói quen mua sắm này của khách, hầu hết các shop hoa, quà tặng đều thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng qua kênh mua sắm online qua Facebook, Zalo… Đồng thời, đưa ra các chương trình khuyến mãi cho khách đặt hàng online như: Giao quà miễn phí, khuyến mãi thêm thiệp chúc mừng; miễn phí gói quà… 

Anh Nguyễn Công Hà, chủ shop hoa quà tặng trên đường Lý Tự Trọng (TP.Vinh) cho biết: “Lượng khách hiện tại của shop khá ổn định, hầu hết khách quen nên đều lựa chọn mua hàng qua Facebook của shop. Lượng khách mua hoa, quà qua kênh này chiếm đến 70% đơn hàng. Shop chúng tôi phải bố trí 2 nhân viên check tin nhắn, tư vấn khách hàng và chốt đơn”. Theo anh Hà, hiện khách hàng không lựa chọn về lượng mà chú ý đến chất nên các loại hoa, quà tặng tại shop cũng thiên về các mặt hàng cao cấp như: Sô-cô-la của các nhãn hàng nổi tiếng; hoa hồng Ecuador; hoa sáp cao cấp…

Không chỉ các loại hoa, sô-cô-la đắt khách online mà các loại quà tặng có giá trị như mỹ phẩm, túi xách, giày dép, áo quần và trang sức vàng bạc cũng được khách đặt hàng trực tuyến.

Quà tặng có giá trị như trang sức cũng rất
Quà tặng có giá trị như trang sức cũng rất "đắt khách" qua kênh online. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Nguyễn Ánh Kim, chủ một tiệm trang sức ở đường Trần Phú (TP.Vinh) cho biết: “Từ đầu tháng 2, tiệm đã đưa lên trang Web, Facebook của tiệm các mặt hàng phục vụ ngày lễ Tình nhân như lắc tay, dây chuyền, nhẫn cặp… để khách lựa chọn, đặt hàng. Để khách yên tâm lựa chọn, chúng tôi công khai giá cả, đảm bảo chất lượng, uy tín bằng cách cho khách đổi - trả, nhận mua lại không khấu hao. Đồng thời, đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đến thời điểm hiện tại, tiệm đã nhận được 300 đơn đặt hàng qua kênh này. Trong khi, số đơn hàng đến mua trực tiếp chỉ khoảng 25 sản phẩm”.

Việc linh hoạt chuyển qua mua bán online vừa giúp người dân có thêm kênh mua sắm vừa đơn giản, dễ dàng vừa đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay./.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.