Thích thú với lễ hội Carnaval ngay giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Không cần phải đến thành phố Rio, Venise hay là Nice mà ngay tại thành phố Vinh, một lễ hội Carnaval (lễ hội hóa trang) đã được tổ chức mang lại nhiều niềm vui cho các em học sinh tiểu học.

Chiều 25/2, tại Trung tâm tiếng Pháp ở thành phố Vinh, các tình nguyện viên người Pháp và thầy cô giáo đã tổ chức một lễ hội Carnaval dành riêng cho các em học sinh tiểu học của 2 trường Lê Lợi và Cửa Nam. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng gần 150 em học sinh của cả 2 trường vẫn hào hứng đến tham dự lễ hội.
Chiều 25/2, tại Trung tâm tiếng Pháp ở thành phố Vinh, các tình nguyện viên người Pháp và thầy cô giáo đã tổ chức một lễ hội Carnaval dành riêng cho các em học sinh tiểu học của 2 trường Lê Lợi và Cửa Nam 1. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng gần 150 em học sinh của cả 2 trường vẫn hào hứng đến tham dự lễ hội. Ảnh: Trung tâm Tiếng Pháp
Thầy Trần Đông Giang, người phụ trách Trung tâm tiếng Pháp ở thành phố Vinh cho biết, không chỉ có ở thành phố Rio hay Venise, người Pháp cũng có lễ hội Carnaval của riêng mình. Lễ hội Carnaval ở Pháp mà cụ thể là của vùng Côte d’Azur diễn ra vào mùa đông và được tổ chức từ này 14/2 dến 4/3. Năm nay, các tình nguyện viên và thầy cô giáo quyết định mang đến cho các em học sinh tiểu học một ngày lễ Carnaval với mong muốn giúp các em có thêm những hiểu biết về văn hóa cũng như tạo động lực, niềm yêu thích đối với nước Pháp và tiếng Pháp.
 Năm nay, các tình nguyện viên và thầy cô giáo quyết định mang đến cho các em học sinh tiểu học một ngày lễ Carnaval với mong muốn giúp các em có thêm những hiểu biết về văn hóa cũng như tạo động lực, niềm yêu thích đối với nước Pháp và tiếng Pháp. Ảnh: Trung tâm Tiếng Pháp
a
Tham dự lễ Carnaval ở thành phố Vinh, các em học sinh được tự tay tô vẽ, cắt các mặt nạ được các tình nguyện viên người Pháp và thầy cô chuẩn bị trước. Ảnh: Trung tâm Tiếng Pháp
a
Tình nguyện viên người Pháp giúp các em học sinh đeo mặt nạ sau khi các em hoàn thành tác phẩm của mình. Ảnh: Trung tâm Tiếng Pháp
a
Các em học sinh của cả 2 trường tiểu học Lê Lợi và Cửa Nam 1 rất thích thú, hào hứng trong cả buổi lễ. Ảnh: Trung tâm Tiếng Pháp
a
Không chỉ dùng bằng mặt nạ, các em học sinh còn thay đổi trang phục hay khoác các tấm vải để hóa trang trước khi tham dự cuộc thi cuối buổi. Trong cuộc thi, các thầy cô phụ trách ở 2 trường Cửa Nam 1 và Lê Lợi lần lượt thử đoán tên các em học sinh dưới lớp hóa trang. Những bạn hóa trang không khéo bị thầy cô nhận ra sẽ bị phạt tham gia một trò chơi nhỏ. Ảnh: Trung tâm Tiếng Pháp

 Chu Thanh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.