Thiên nga trắng dội 'cái chết đen' xuống đối thủ

Siêu máy bay ném bom chiến lược Thiên nga trắng Tu-160 có khả năng reo rắc kinh hoàng cho đối thủ nhờ khả năng dội bom và phóng tên lửa cực mạnh.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng tầm xa do hãng Tupolev lừng danh của Nga chế tạo.
Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng tầm xa do hãng Tupolev lừng danh của Nga chế tạo.
Chiếc máy bay này có chiều dài 54,10m, và sải cách khi xòe hết cỡ là 55,7m và khi cụp hết cỡ là 35,6m.
Chiếc máy bay này có chiều dài 54,10m, và sải cách khi xòe hết cỡ là 55,7m và khi cụp hết cỡ là 35,6m.
Tu-160 được trang bị 4 động cơ cánh quạt phản lực Samara NK-321 với lực đẩy mỗi động cơ lên đến 137,3kN.
Tu-160 được trang bị 4 động cơ cánh quạt phản lực Samara NK-321 với lực đẩy mỗi động cơ lên đến 137,3kN.
Động cơ đẩy cực mạnh giúp chiếc máy bay nặng 110 tấn này có thể mang theo tối đa 150 tấn hàng hóa...
Động cơ đẩy cực mạnh giúp chiếc máy bay nặng 110 tấn này có thể mang theo tối đa 150 tấn hàng hóa...
... và đạt tốc độ tối đa Mach 2,05 (tương đương 2.220km) ở độ cao 12.200m.
... và đạt tốc độ tối đa Mach 2,05 (tương đương 2.220km) ở độ cao 12.200m.
Oanh tạc cơ này có tầm hoạt động trung bình là 7.300 km và tối đa là 12.300 km nếu được tiếp nhiên liệu một lần trên không.
Oanh tạc cơ này có tầm hoạt động trung bình là 7.300 km và tối đa là 12.300 km nếu được tiếp nhiên liệu một lần trên không.
Tốc độ tối đa Mach 2 giúp Tu-160 nhanh chóng tiếp cận những vị trí thuận lợi để phóng tên lửa hành trình tiêu diệt các mục tiêu của địch.
Tốc độ tối đa Mach 2 giúp Tu-160 nhanh chóng tiếp cận những vị trí thuận lợi để phóng tên lửa hành trình tiêu diệt các mục tiêu của địch.
Tu-160 có thể trang bị tất cả các loại bom hạt nhân và truyền thống như: bom xuyên giáp, xuyên phá boongke, bom chùm, thủy lôi với tổng khối lượng lên tới 40 tấn.
Tu-160 có thể trang bị tất cả các loại bom hạt nhân và truyền thống như: bom xuyên giáp, xuyên phá boongke, bom chùm, thủy lôi với tổng khối lượng lên tới 40 tấn.
Ngoài ra, Tu-160 còn được trang bị thêm 6 tên lửa hành trình Raduga Kh-55SM/101/102/55 và 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn AS-16 Kickback.
Ngoài ra, Tu-160 còn được trang bị thêm 6 tên lửa hành trình Raduga Kh-55SM/101/102/55 và 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn AS-16 Kickback.
Một kíp lái Tu-160 bao gồm 4 người: Cơ chính, cơ phó, người phụ trách ném bom và người phụ trách hệ thống phòng vệ máy bay.
Một kíp lái Tu-160 bao gồm 4 người: Cơ chính, cơ phó, người phụ trách ném bom và người phụ trách hệ thống phòng vệ máy bay.
Được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ 30 năm trước, trải qua nhiều lần nâng cấp, đến nay Tu-160 vẫn chứng tỏ khả năng hủy diệt khủng khiếp của mình trong mỗi đợt tấn công.
Được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ 30 năm trước, trải qua nhiều lần nâng cấp, đến nay Tu-160 vẫn chứng tỏ khả năng hủy diệt khủng khiếp của mình trong mỗi đợt tấn công.
Hiện quân đội Nga vẫn duy trì 16 chiếc Tu-160 và Thiên nga trắng vẫn đóng vai trò
Hiện quân đội Nga vẫn duy trì 16 chiếc Tu-160 và Thiên nga trắng vẫn đóng vai trò "xương sống" trong các phi đội máy bay ném bom của Không quân Nga.
Tu-160 là niềm tự hào của Không quân Nga bởi đây là chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất và máy bay ném bom có tốc độ cao nhất hiện vẫn còn hoạt đông.
Tu-160 là niềm tự hào của Không quân Nga bởi đây là chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất và máy bay ném bom có tốc độ cao nhất hiện vẫn còn hoạt đông.
Dù không có khả năng tàng hình như siêu oanh tạc cơ B-2 Spirit của Mỹ nhưng Tu-160 vẫn được đánh giá rất cao và dược coi là đối thủ đáng gờm của B-2 Spirit cùng các máy bay ném bom chiến lược tầm xa khác như B-1B Lancer và B-52./.
Dù không có khả năng tàng hình như siêu oanh tạc cơ B-2 Spirit của Mỹ nhưng Tu-160 vẫn được đánh giá rất cao và dược coi là đối thủ đáng gờm của B-2 Spirit cùng các máy bay ném bom chiến lược tầm xa khác như B-1B Lancer và B-52./.

 Theo VOV

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.