Thiết lập trật tự khai thác, kinh doanh cát, sỏi

(Baonghean)- Sau hơn một tháng thực hiện Quyết định 5445/QĐ-UBND-NC ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh, các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên sông Lam đã được chấn chỉnh...

Có mặt tại cầu Yên Xuân, thuộc huyện Hưng Nguyên ngày cuối năm 2015, những bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi… đã không còn hoạt động tấp nập như trước. Chỉ còn vài bệ cẩu, dàn cầu chưa được tháo dỡ hoàn chỉnh do sự cố về đường điện. Ở mạn phải cầu Yên Xuân có 2 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát, sỏi đã được chính quyền địa phương cho thuê địa điểm. Trước chủ trương di dời bến bãi, dù việc sản xuất kinh doanh phải tạm dừng nhưng họ đã nghiêm túc chấp hành.

1
Khu vực chân cầu đường sắt Yên Xuân có 4 bến bãi kinh doanh cát sỏi cơ bản hoàn thành việc thực hiện việc di chuyển cát sỏi, các phương tiện máy móc, cần cẩu…

Ông Trần Văn Hợi - một chủ doanh nghiệp bày tỏ: “Doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉ đạo của tỉnh. Nhưng cũng mong các cấp xem xét lựa chọn cho thuê địa điểm mới để chúng tôi không bị đình trệ trong sản xuất kinh doanh, lao động có việc làm, doanh nghiệp có tiền trả nợ ngân hàng…”. Theo ông Nguyễn Văn Phận - Chủ tịch UBND xã Hưng Xuân, 2 bên cầu đường sắt Yên Xuân có 4 bến cát sỏi. Đến nay các chủ bến đều đã chấp hành giải tỏa. Chính quyền xã Hưng Xuân cũng đã nhận bàn giao mặt bằng để quản lý giám sát, không để tình trạng tái lập bến bãi cát sỏi xảy ra.

Sau khi UBND tỉnh có Quyết định 5445/QĐ-UBND-NC ngày 25/11/2015 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên tuyến sông Lam; Kế hoạch 753/KH-UBND-NC ngày 25/11/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định 5445/QĐ-UBND-NC, đoàn liên ngành đã tổ chức các buổi làm việc với chính quyền TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh cát, sỏi để tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đôn đốc các chủ bến bãi cát sỏi dọc tuyến sông Lam giải tỏa mặt bằng. 

1
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra lần cuối và bàn giao mặt bằng sạch cho chính quyền xã Hưng Xuân (Hưng Nguyên) quản lý.

Đến nay, TP. Vinh đã bàn giao mặt bằng sạch cho chính quyền địa phương quản lý 6/7 bến trái phép, chỉ còn ông Nguyễn Xuân Hào, xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông chưa chịu giải tỏa. Huyện Hưng Nguyên có 17 bến tập kết cát, sỏi; đã bàn giao địa bàn sạch cho chính quyền địa phương 17/17 bến. Tại huyện Thanh Chương có 23 bến cát, sỏi; đã tổ chức ký cam kết với tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi; kiểm tra, bàn giao địa bàn sạch cho chính quyền địa phương toàn bộ 23 bến. Ở huyện Nam Đàn, đoàn công tác đã tổ chức ký cam kết với tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành của 22 bến bãi để bàn giao địa bàn sạch cho chính quyền địa phương.

Thượng tá Chu Minh Tiến - Phó phòng Cảnh sát môi trường, Trưởng đoàn liên ngành, cho biết: Đoàn đã xử lý nhiều vụ khai thác cát trái phép, và thu giữ các tang vật, phương tiện. Các đối tượng khai thác trái phép đã bị xử lý như: ông Phạm Văn Bình (SN 1974), trú tại khu vực 7, phường Vĩ Dạ, TP. Huế khai thác tại sông Lam thuộc khu vực xóm Hồng Sơn, xã Nam Thượng (Nam Đàn); ông Mai Xuân Thống (SN 1989), trú tại xóm Yên Bình, xã Thanh Yên khai thác tại địa phận xóm Yên Phú, xã Thanh Yên (Thanh Chương); ông Trần Văn Yên (SN 1957), trú tại xóm Vận Tải, xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) khai thác tại sông Lam thuộc xóm 12, xã Nam Trung (Nam Đàn); ông Lê Văn Bảy (SN 1973), trú tại K4, thị trấn Dùng (Thanh Chương) khai thác tại bến cát Đồng Chùa thuộc xóm Luân Hồng, xã Đồng Văn (Thanh Chương);...

1
Một tháp cầu được tháo dỡ khỏi khu vực bến bãi.

Bên cạnh đó, từ tin báo từ quần chúng nhân dân, đoàn công tác đã thu thập 2 thông tin tố cáo về khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong. Đoàn liên ngành đã báo cáo Ban thường trực và ngày 19/12/2015, tại sông Quàng thuộc xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tổ kiểm tra đã bắt giữ 1 tổ hợp khai thác vàng trái phép do ông Nguyễn Văn Huy (SN 1970), trú tại xóm 3, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm chủ. Tang vật, phương tiện tạm giữ gồm 1 máy xúc nhãn hiệu Hyundai, 1 dàn sàng tuyển vàng, 1 máy nổ. Ngày 19/12/2015, tại bản Hòa Bình, xã Châu Bình (Quỳ Châu), đã bắt giữ 1 tổ hợp khai thác quặng titan trái phép do ông Lê Văn Hà (SN 1967), trú tại xóm 32, xã Châu Bình làm chủ. Tang vật tạm giữ gồm 6 máy nổ, 2 hệ thống máy VIT tuyển quặng titan, 6.132 kg quặng thô titan. Bên cạnh đó, kiểm tra xử phạt 2 vụ vi phạm về người điều khiển không có chứng chỉ theo quy định; tàu, thuyền không có đăng ký, đăng kiểm .

Đến nay, hoạt động khai thác trái phép ở trên sông Lam đã được ngăn chặn, các hoạt động khai thác có phép bước đầu đã đi vào nề nếp. Dù vậy, theo Thượng tá Chu Minh Tiến, đang tồn tại những khó khăn, vướng mắc như hoạt động khai thác trên sông, tình trạng khai thác ra ngoài khu vực mỏ vẫn còn diễn ra; một số doanh nghiệp chậm việc cắm phao tiêu gây khó xác định khai thác trong hoặc ngoài mỏ; các hoạt động về chở quá trọng tải trên sông vẫn diễn ra phổ biến; Ở các bến bãi tập kết, chính quyền xã buông lỏng việc quản lý, để các cá nhân, tổ chức xây dựng nhà cửa, đầu tư phương tiện thiết bị máy móc. Do đó khi giải tỏa bàn giao cho UBND xã tiếp nhận, vẫn tiềm ẩn tái diễn vi phạm; Các doanh nghiệp, HTX hành nghề khai thác, vận chuyển cát, sỏi sông nước, số lao động tham gia nhiều nhưng không có mỏ, bến tập kết nên gặp nhiều khó khăn...

1
Cán bộ đoàn kiểm tra lập biên bản bàn giao mặt bằng cho chính quyền xã Hưng Xuân quản lý.

Trước thực tế này, đoàn liên ngành đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch 753 để kiểm tra việc chấp hành cam kết của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động mở bến thủy nội địa.  Nếu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào tiếp tục không chấp hành sẽ lập danh sách báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo UBND TP.Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương ra quyết định tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Riêng ở huyện Nam Đàn có 17 bến đã được UBND huyện cấp phép thủy nội địa (trong đó có 13 bến UBND xã cho thuê đất sai mục đích đã thanh lý hợp đồng, 2 bến cấp sau thời điểm Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014, 2 bến nằm trong vùng hành lang cầu Nam Đàn) và chưa có phương án giải quyết. Nên đoàn liên ngành đã kiểm tra và ký cam kết chủ bến đình chỉ hoạt động, đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp UBND huyện Nam Đàn có biện pháp giải quyết./.

Nhật Lân

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.