Thiếu niên Nga được huấn luyện quân sự thế nào?

Nga mở các trại huấn luyện quân sự trên cả nước nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và chiến lược quân sự cho thế hệ trẻ, chuẩn bị tốt nhất cho việc bảo vệ đất nước trong tương lai.
Truong huan luyen quan su thieu nien o Nga hinh anh 1

Nhằm khuyến khích tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, Nga quyết định đưa huấn luyện quân sự vào chương trình chính thức tại trường. Tháng 4 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga huấn luyện quân sự và dạy lịch sử cho thanh thiếu niên tại nhiều vùng.

Truong huan luyen quan su thieu nien o Nga hinh anh 2

Các thiếu niên xếp hàng chuẩn bị huấn luyện chiến thuật quân sự tại trường công lập số 7 ở Dmitrov, Moscow. Đây không phải chương trình bắt buộc nhưng nhiều người vẫn đăng ký tham gia.

Học cách mặc đồ bảo hộ và mang mặt nạ phòng độc là một phần trong chương trình huấn luyện quân sự tại trường công lập số 7.
Học cách mặc đồ bảo hộ và mang mặt nạ phòng độc là một phần trong chương trình huấn luyện quân sự tại trường công lập số 7.
Các học viên đội mũ truyền thống của lực lượng không quân Nga, tranh thủ selfie trong giờ huấn luyện cách sử dụng súng lục.
Các học viên đội mũ truyền thống của lực lượng không quân Nga, tranh thủ selfie trong giờ huấn luyện cách sử dụng súng lục.
Học viên nghỉ ngơi trong giờ giải lao giữa buổi huấn luyện. Họ cũng có thể chơi một số trò trí tuệ. Hầu hết học viên là thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 17.
Học viên nghỉ ngơi trong giờ giải lao giữa buổi huấn luyện. Họ cũng có thể chơi một số trò trí tuệ. Hầu hết học viên là thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 17.
Nhằm tăng sức mạnh cho quân đội tương lai, ngày 3/8, cuộc thi chiến đấu tay đôi
Nhằm tăng sức mạnh cho quân đội tương lai, ngày 3/8, cuộc thi chiến đấu tay đôi "Chiến binh Orthodox" diễn ra tại Diveevo với sự tham dự của thành viên các câu lạc bộ yêu nước trên cả nước.
Truong huan luyen quan su thieu nien o Nga hinh anh 7

Chỉ huy Boris Vasilivitch hướng dẫn binh sĩ nhí Gleb Metlin, 6 tuổi, trước khi bắt đầu cuộc huấn luyện kéo dài 12 giờ tại khu rừng bao quanh Diveevo. 

Artyom Baklashkin, 17 tuổi, đứng canh tại tòa nhà bỏ hoang cùng đội
Artyom Baklashkin, 17 tuổi, đứng canh tại tòa nhà bỏ hoang cùng đội "Những người sống sót" của mình. Hàng tuần, sau thời gian học ở trường, Artyom và bạn bè gặp mặt, tham gia khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn trong chiến đấu và khả năng thích ứng với cuộc sống sau chiến tranh.
Một thành viên lớn tuổi trong trại huấn luyện quân sự hướng dẫn thành viên nhỏ tuổi hơn cách sử dụng loại súng hơi dạng nhẹ. 
Một thành viên lớn tuổi trong trại huấn luyện quân sự hướng dẫn thành viên nhỏ tuổi hơn cách sử dụng loại súng hơi dạng nhẹ. 
Học viên tập hợp ăn trưa. Các em được cung cấp bữa trưa miễn phí, chỉ cần mang theo đĩa, thìa và dĩa cá nhân.
Học viên tập hợp ăn trưa. Các em được cung cấp bữa trưa miễn phí, chỉ cần mang theo đĩa, thìa và dĩa cá nhân.
Trong chuyến huấn luyện kéo dài 12 giờ, bên cạnh sức mạnh thể chất, học viên cũng phải học về chiến thuật quân sự, bao gồm việc sử dụng bản đồ.
Trong chuyến huấn luyện kéo dài 12 giờ, bên cạnh sức mạnh thể chất, học viên cũng phải học về chiến thuật quân sự, bao gồm việc sử dụng bản đồ.
Hai nữ học viên Nastya Gobritskaya (trái) từ Moscow và Alina Klikova từ Medin nghỉ ngơi giữa giờ huấn luyện cường độ cao.
Hai nữ học viên Nastya Gobritskaya (trái) từ Moscow và Alina Klikova từ Medin nghỉ ngơi giữa giờ huấn luyện cường độ cao.
Học viên học cách nhắm mục tiêu trong điều kiện sương mù dày đặc.
Học viên học cách nhắm mục tiêu trong điều kiện sương mù dày đặc.
 

Theo Zing.vn

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.