Thợ lặn đã tiếp cận được tàu cá ngư dân Nghệ An chìm trên biển Quảng Bình

Việt Hùng - Văn Trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo nhận định của một số thuyền viên được cứu sống trở về, có khả năng thuyền viên mất tích còn lại đang ở trong khoang tàu, không kịp thoát ra khi tàu chìm.
Do vậy, hôm qua (ngày 7/9), gia đình 2 thuyền viên mất tích đã ở lại Quảng Bình để phối hợp với cơ quan chức năng huy động, thuê thợ lặn tìm kiếm ngư dân. Trong quá trình lặn, các thợ lặn đã tiếp cận được vị trí chiếc tàu bị sóng đánh chìm và đã không tìm thấy thuyền viên ở trong tàu.
Được biết, vị trí tàu chìm vẫn chưa thể xác định được độ sâu, nhưng hiện có 2 bóng dù trên tàu đang nổi lên mặt nước nên thợ lặn và lực lượng cứu hộ có thể quan sát, khoanh vùng vị trí tàu chìm để đưa ra phương án tìm kiếm.
Ảnh: Việt Hùng
Trước đó, 4 thuyền viên Nghệ An được tàu cứu hộ Quảng Trị cứu sống. Hiện tại còn 2 ngư dân mất tích. Ảnh: VH

Sáng nay 8/9, nhóm thợ lặn đang tạm dừng việc lặn tìm kiếm. Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Bình đã phát lệnh cho các tàu thuyền địa phương được ra khơi đánh bắt hải sản, đồng thời phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân Nghệ An đang mất tích.

Trong số 7 ngư dân huyện Quỳnh Lưu gặp nạn trên biển Quảng Bình, có 5 người đã được cứu sống và đã về đoàn tụ với gia đình; còn 2 thuyền viên là Đậu Ngọc Cầm (67 tuổi) và Trần Quang Thiện (53 tuổi) đều ở xã Sơn Hải hiện vẫn đang mất tích, trong đó thuyền viên Đậu Ngọc Cầm được xác định đã tử vong nhưng chưa tìm thấy thi thể.

Sau khi cả 5 thuyền viên trên tàu cá NA 93010 TS gặp nạn được tàu hàng và tàu cứu hộ Quảng Trị cứu sống và đưa vào bờ an toàn, Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Bình và Quảng Trị vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích còn lại.

Ông Cao Xuân Điệp - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu)

 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.