Thông điệp Liên Hợp Quốc nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc

Nhân ngày quốc tế này năm nay, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đưa ra thông điệp “Hạnh phúc là điều lớn hơn sự thỏa mãn cá nhân”.

Cùng với thông điệp này, năm nay Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc  (20/3) theo một cách đặc biệt. Đó là việc Tổng Thư ký Ban Ki-moon “bổ nhiệm” Red, thủ lĩnh của các chú chim trong trò chơi điện tử Angry Birds trên điện thoại di động, làm Đại sứ danh dự để cổ vũ và tuyên truyền về những hành động bảo vệ khí hậu nhằm hướng tới tương lai bền vững và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Chủ đề mà Liên Hợp Quốc tập trung nêu bật nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay là các biện pháp nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng, đây là một cơ hội để đem lại hòa bình, thịnh vượng và niềm vui cho tất cả mọi người hơn là tập trung vào hạnh phúc của mỗi cá nhân.

Theo ông, bằng cách hiệu triệu “trách nhiệm tập thể” hướng tới hoàn thành “Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030”, nhân loại sẽ cùng nhau lan tỏa niềm vui và vun đắp hòa bình thế giới.

Với mục đích đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã chọn Angry Birds, một trò chơi giải trí được hàng triệu người trên khắp thế giới ưa chuộng để truyền tải thông điệp góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Phát biểu trong lễ ra mắt bộ phim về Red, thủ lĩnh của Angry Birds tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc tự hào khi tạo cơ hội để thủ lĩnh Angry Bird Red, có nghĩa là màu đỏ, biến thành Green, nghĩa là màu xanh.

Ông Ban nói: “Tôi rất vui mừng bổ nhiệm Red làm đại sứ danh dự cho màu xanh. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một tương lai hòa bình hơn, bền vững và lành mạnh cho tất cả mọi người.”

Đoàn làm phim Angry Bird vô cùng tự hào vì sứ mệnh mới này của mình.

Diễn viên lồng tiếng phim Angry Birds Josh Gad cho rằng: “Xuyên suốt bộ phim, ý niệm về sự giận dữ vốn là một điều xấu, một cái gì đó tiêu cực nhưng nó đã tiến hóa thành niềm đam mê. Nếu bạn giận dữ vì một lý do tốt, ví dụ như phải làm sao để xây dựng một thế giới màu xanh, thì tôi nghĩ thông điệp của bộ phim có thể khiến bạn thực sự thay đổi và làm nên một điều gì đó tốt đẹp từ sự giận dữ đó”.

Đại sứ Ngày Quốc tế hạnh phúc Red sẽ có chuyến “công du vòng quanh thế giới” từ ngày mai để quảng bá những cách thức bảo vệ môi trường. Chuyến đi này sẽ đưa Red tới Paris, nơi các quốc gia vừa thông qua thỏa thuận có ý nghĩa lịch sử về chống biến đổi khí hậu hồi tháng 12/2015 và sẽ kết thúc tại New York, nơi các nhà lãnh đạo thế giới sẽ ký kết Thỏa thuận Paris tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày 22/4 tới./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.