Thông tin ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, các địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019.

Trong buổi lễ khai mạc có đầy đủ hội đồng coi thi, phục vụ, công an bảo vệ kỳ thi. Các thí sinh được phổ biến các quyết định, về thể lệ, quy chế cuộc thi, thời gian cũng như giới thiệu thành phần coi thi.

* Năm nay, huyện Đô Lương có 67 phòng thi với 2.093 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh 1.848 em. Riêng trường THPT Đô Lương 2 có 471 em đăng ký dự thi, tuy nhiên số lượng tuyển sinh 504, nên không tổ chức thi (chỉ xét tuyển).

Đô Lương có 67 phòng thi với 2.093 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Ngọc Phương
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019, Đô Lương có 67 phòng thi với 2.093 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Ngọc Phương
Tại 3 điểm thi trường THPT Đô Lương 1, THPT Đô Lương 3 và THPT Đô Lương 4, đoàn thanh niên các xã đã tổ chức các điểm “Tiếp sức mùa thi”, đoàn viên thanh niên đã phát nước, khăn lau miễn phí cho các thí sinh.

                                                                     Ngọc Phương

* Trên địa bàn huyện Tân Kỳ có 1.617 thí sinh đăng ký thi tuyển tại 3 điểm thi: Trường THPT Tân Kỳ, THPT Tân Kỳ 3 và THPT Lê Lợi với 65 phòng thi. Riêng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ xét tuyển với chỉ tiêu tuyển sinh 132 em.

Tại các điểm thi, các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, tham gia hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi...; trao quà tiếp sức của các doanh nghiệp, cá nhân như: áo mưa, nước suối.

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo
Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo
Những ngày qua, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Huyện Tân Kỳ đã tiến hành khảo sát và vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại, xe ôm miễn phí; phối hợp cùng lực lượng công an, CSGT tại địa phương hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, các điểm có mật độ giao thông cao…

Phương Hảo

* Năm nay, thi tuyển vào lớp 10 ở Quỳ Hợp có tỷ lệ chọi cao hơn so với mọi năm. Với 1.580 học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 của các Trường THCS trên địa bàn tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để chọn ra 1.302 chỉ tiêu theo kế hoạch.

Các thí sinh xem số báo danh và quy chế trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thu Hường
Các thí sinh xem số báo danh và quy chế trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thu Hường
Toàn huyện có 3 điểm thi  đó là Trường THPT Quỳ Hợp I, THPT Quỳ Hợp II và Trường THPT Quỳ Hợp III với tổng số 66 phòng thi. Ngoài lực lượng theo quy định, tại các điểm thi còn được tăng cường thêm cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự ATGT.

Thu Hường

* Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Nghĩa Đàn có 2 hội đồng coi thi: trường THPT 1/5 với 461 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu 420 em và THPT Cờ Đỏ có 410 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu 378 em.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, với thời gian làm bài là 120 phút. Ảnh: Đức Anh
Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, với thời gian làm bài là 120 phút. Ảnh: Đức Anh
Huyện Nghĩa Đàn đã chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất, công tác an ninh, y tế… để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn, đúng quy chế thi.
Đức Anh

* Năm nay, huyện Thanh Chương có 6 hội đồng thi để tuyển 2.360/2.547 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, công tác  an ninh trật tự tại các điểm thi được chuẩn bị tương đối tốt, giao thông đi lại được đảm bảo an toàn. Hội đồng thi đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.  

Giám thị kiểm tra một số giấy tờ theo quy định của các thí sinh trước lúc bước vào phòng thi. Ảnh: Văn Lý
Giám thị kiểm tra một số giấy tờ theo quy định của các thí sinh trước lúc bước vào phòng thi. Ảnh: Văn Lý
Văn Lý
* Kỳ thi này, huyện Anh Sơn có 2 trường tổ chức thi tuyển là trường THPT Anh Sơn 1 và THPT Anh Sơn 3 với hơn 850 thí sinh tham gia. 
Các thí sinh xem số báo danh và quy chế trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thái Hiền
Các thí sinh xem số báo danh và quy chế trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thái Hiền
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, huyện Anh Sơn cùng với phòng giáo dục và các trường học làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt từ cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế, điện, nước. Phối hợp chuẩn bị tốt nơi ăn, ở cho cán bộ, giáo viên về làm nhiệm vụ coi thi, thanh tra thi; đồng thời có các phương án ứng phó với những sự cố bất thường có thể xảy ra.

                    Thái Hiền

Cùng với các học sinh cả tỉnh, hơn 3.700 thí sinh trên địa bàn huyện Yên Thành hồ hởi đến tập trung sớm tại 6 hội đồng thi. 

Ban chỉ đạo các kỳ thi của huyện đã huy động 85 cán bộ chiến sỹ Công an, Huyện đội phối hợp với các địa phương trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm thi và trên các tuyến đường giao thông trọng điểm. 

hơn 3.700 thí sinh trên địa bàn huyện Yên Thành hồ hởi đến tập trung sớm tại 6 hội đồng thi.
Hơn 3.700 thí sinh trên địa bàn huyện Yên Thành tham dự kỳ thi tại 6 hội đồng thi. Ảnh: Anh Tuấn
Huyện đoàn Yên Thành cũng đã huy động đoàn viên thanh niên các trường học, sinh viên về nghỉ hè làm nhiệm vụ “tiếp sức mùa thi” như: Hướng dẫn, liên hệ nơi ăn chốn ở, trông giữ xe miễn phí cho phụ huynh và học sinh tại các khu vực thi...

Anh Tuấn - Phan Hiền

* Tại Quỳ Châu, 864 học sinh thuộc 8 trường THCS đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2018-2019.

Tại địa điểm thi  trường THPT Quỳ Châu, BCĐ thi đã bố trí 27 phòng thi, cơ sở vật chất trong khu vực thi, như: điện, nước, quạt, bàn ghế cũng đã được kiểm tra kỹ đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. BCĐ thi huyện và Hội đồng coi thi làm hàng rào mềm đánh dấu khu vực thi và dán niêm yết các phòng học không tổ chức thi.

Các thí sinh làm bài thi Ngữ văn tại Hội đồng thi huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh
Các thí sinh làm bài thi Ngữ văn tại Hội đồng thi huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra kỳ thi, BCĐ thi cũng đã tổ chức bố trí lực lượng an ninh túc trực tại khu vực thi, phân luồng giao thông trước cổng trường học. Đồng thời, lực lượng thanh niên tình nguyện đã bố trí điểm trông giữ xe, bố trí nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Bé Vinh

* Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 tại thị xã Cửa Lò có 782 thí sinh đăng ký dự thi tại 2 Hội đồng coi thi là trường THPT Cửa Lò và THPT Cửa Lò 2.

Tại điểm thi trường THPT Cửa Lò 2 có 1 thí sinh không dự thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hữu Lương
Tại điểm thi trường THPT Cửa Lò 2 có 1 thí sinh không dự thi môn Ngữ văn. Ảnh: Hữu Lương
Tại điểm thi trường THPT Cửa Lò 2 có 353 thí sinh đăng ký dự thi để chọn 252 em vào lớp 10 trong đó 25 em nguyện vọng 2. Trong buổi thi môn Ngữ văn đã có 1 thí sinh không dự thi. Còn điểm thi trường THPT Cửa Lò có 429 thí sinh đăng ký dự thi để chọn 378 học sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

2 hội đồng coi thi ở thị xã Cửa Lò đã bố trí 86 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Công an thị xã Cửa Lò cũng đã huy động lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho 2 điểm thi này.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.