Thu hồi 8 loại mỹ phẩm độc hại

Tờ The Star ngày 23/3 đưa tin Bộ Y tế Malaysia đã thu hồi 8 loại mỹ phẩm sản xuất nội địa chứa các hóa chất độc hại bị cấm và khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng.

Moleek day cream là một trong những loại mỹ phẩm bị thu hồi do chứa thủy ngân. Chụp màn hình New Straits Times
Moleek day cream là một trong những loại mỹ phẩm bị thu hồi do chứa thủy ngân. Chụp màn hình New Straits Times

Cụ thể, các loại Moleek Day Cream, Adel Miracle Flawless Serum, Ah Beauty Night Cream bị phát hiện chứa thủy ngân, NDZ UV Whitening chứa hydroquinone còn Snow Cream Normal, Snow Cream Sensitif, Dnars Nar Cream Sensitif và Ellfie Night Cream chứa cả hydroquinone lẫn tretinoin.

Ông Noor Hisham Abdullah, đại diện Bộ Y tế Malaysia, cho biết các sản phẩm chứa thủy ngân thường được quảng cáo làm sáng da và ngừa lão hóa nhưng có thể gây tổn thương thận và hệ thần kinh.

Thủy ngân còn ảnh hưởng sự phát triển não bộ ở thai nhi và trẻ sơ sinh. Trong khi đó, các chất hydroquinone và tretinoin có thể dùng trong y tế nhưng phải đăng ký với Cục Quản lý dược. Hydroquinone ngăn cản quá trình hình thành sắc tố da và giảm khả năng bảo vệ trước các tia cực tím, làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, mỹ phẩm Malaysia vào Việt Nam hiện nay không nhiều và chưa phổ biến. Tìm kiếm trên các kênh bán sản phẩm trên mạng và khảo sát sơ bộ một vài điểm bán mỹ phẩm ở chợ, bước đầu chưa thấy thông tin nào về các dòng sản phẩm bị cấm nói trên tại Việt Nam.

Theo TNO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.