Thủ lĩnh Hamas kêu gọi người Palestine nổi dậy chống Israel

Lãnh đạo phong trào Hamas Palestine Ismail Haniya đã kêu gọi một cuộc nổi dậy Ả Rập mới do quyết định của Mỹ về Jerusalem.

Người Palestine đốt cờ Mỹ và Israel
Người Palestine đốt cờ Mỹ và Israel.

Ông tuyên bố thứ Sáu là "ngày nổi giận" và cuộc nổi dậy chống Israel dưới khẩu hiệu "tự do cho Jerusalem và Bờ Tây".

Thủ lĩnh Haniya khẳng định thành phố vẫn là thủ đô thống nhất của tất cả mọi người Palestine.

Lãnh đạo Hamas kêu gọi các nước Ả Rập hủy bỏ hợp tác với Washington và Donald Trump sẽ hối tiếc về quyết định của ông ta.

Tổng thống Mỹ đã công bố việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ký văn bản ra lệnh dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv sang thành phố này.

Cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel giai đoạn 1987-1991 mang tên cuộc nổi dậy thứ nhất. Nó kết thúc năm 1994 bằng việc thành lập khu tự trị Palestine.

Cuộc nổi dậy thứ hai bắt đầu năm 2000 sau khi Thủ tướng Israel Ariel Sharon và những người ủng hộ ông thăm Núi Đền. Cuộc nổi dậy sau đó đã tan rã nhưng tình hình trong khu vực xung đột Palestine - Israel vẫn không ổn định.

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.