Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt tại Syria nhờ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ?

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng, các lực lượng tình báo của nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Hussein al-Qurashi tại Syria.
Ông Erdogan gặp gỡ một số chính khách Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Ông Erdogan gặp gỡ một số chính khách Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TRT Turk hôm 30/4 (giờ địa phương), ông Erdogan cho biết: “Kẻ này đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria hôm 29/4”.

Nhà lãnh đạo Erdogan khẳng định, tổ chức tình báo nói trên đã truy bắt Qurashi trong một thời gian dài.

Các nguồn tin an ninh và địa phương của Syria nói rằng, cuộc vây ráp diễn ra tại thị trấn Jandaris nằm ở phía Bắc Syria, hiện đang trong tầm kiểm soát của các nhóm nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và là một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất xảy ra ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 vừa qua.

Quân đội Quốc gia Syria, một nhóm đối lập có hiện diện an ninh tại khu vực này, chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến vấn đề nói trên.

Một cư dân cho biết, các cuộc giao tranh khởi phát từ vùng ven Jandaris trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật, kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Khu vực này sau đó đã được các lực lượng an ninh bao vây để ngăn chặn bất cứ ai muốn tiếp cận.

Theo Reuters, IS đã chọn al-Qurashi làm thủ lĩnh hồi tháng 11/2022 sau khi thủ lĩnh trước đó của IS đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch ở miền Nam Syria.

IS chiếm giữ các khu vực rộng lớn của Iraq và Syria vào năm 2014, và thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này ở thời điểm đó là Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tự xưng trải khắp vùng lãnh thổ là nơi sinh sống của hàng triệu người.

Tuy nhiên, IS dần mất quyền hành với vùng lãnh thổ trên sau các chiến dịch do các lực lượng mà Mỹ hậu thuẫn triển khai tại Syria và Iraq, cùng với các lực lượng của Syria có sự hậu thuẫn của Iran, Nga và nhiều lực lượng bán quân sự.

Trong những năm gần đây, IS vẫn còn hàng nghìn tay súng, trong đó chủ yếu ẩn náu ở những khu vực xa xôi cách trở của cả 2 quốc gia Syria và Iraq. Tuy nhiên, chúng vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn theo kiểu đánh úp bất ngờ.

Liên minh do Mỹ đứng đầu cùng với liên minh do người Kurd dẫn đầu - được gọi là Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hiện vẫn đang tiến hành các cuộc vây ráp đối với các quan chức IS tại Syria. Trong một số trường hợp, những nhân vật cấp cao của IS đã bị nhắm đến khi ẩn náu ở những khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ có tầm ảnh hưởng lớn.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.