Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố Hoàng đế Akihito thoái vị

Tại một nghi lễ long trọng diễn ra trong cung điện, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố về việc Hoàng đế Akihito thoái vị ngai vàng, và với tư cách là đại diện của người dân Nhật Bản, ông đã nói lời cảm tạ đối với Hoàng đế.
Nhật hoàng Akihito đã thoái vị truyền ngôi lại cho con trai là Thái tử Naruhito. Ảnh: AP
Nhật hoàng Akihito đã thoái vị truyền ngôi lại cho con trai là Thái tử Naruhito. Ảnh: AP
Buổi lễ diễn ra tại hội trường Seiden Matsu-no-ma của hoàng cung. Tất cả các kênh truyền hình của đất nước đều phát sóng trực tiếp sự kiện này.

Các báu vật tượng trưng cho quyền lực của hoàng gia được kính cẩn mang vào gian phòng, đó là thanh kiếm mà theo biên niên sử cổ đại thuộc về hoàng đế đầu tiên Jimmu, viên ngọc cổ, con dấu Hoàng gia và con dấu Nhà nước Nhật Bản.

Tham gia nghi lễ có Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu, người thừa kế ngai vàng là Thái tử Naruhito và vợ, các thành viên của hoàng tộc, cũng như đại diện của ba nhánh của chính phủ, tổng cộng khoảng 300 người.

Vào tháng 8/2016, Nhật hoàng Akihito đã có bài phát biểu gửi tới người dân đất nước, trong đó nói rõ rằng do tuổi già, ông nay đã khó lòng hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì thế ông muốn chuyển ngai vàng cho người thừa kế và lui về nghỉ ngơi.

Nhưng luật pháp về hoàng gia và hiến pháp của đất nước quy định rằng việc kế vị ngai vàng chỉ có thể thực hiện được sau khi vị hoàng đế hiện tại qua đời.

Sau đó, hơn 10 tháng, các chuyên gia giỏi nhất về luật, lịch sử, văn hóa, giao thức của hoàng gia đã bàn bạc liệu có cách nào cho phép không tuân thủ quy tắc như trên hay không.

Kết quả là vào tháng 6/2017, Quốc hội đã thông qua “đạo luật đặc biệt”, cho phép chuyển trao Ngai vàng hoa Cúc khi vua còn tại thế.

Lần đầu tiên sau 25 năm, Ủy ban về các vấn đề của hoàng tộc được triệu tập, và vào ngày 1/12/2017 đã phê chuẩn ngày thoái vị của Hoàng đế Akihito - 30/4/2019 và sự lên ngôi của Thái tử Naruhito vào ngày 1/5.

Vào ngày 1/4, Nhật đã chính thức công bố tên của kỷ nguyên mới Reiwa, có thể được dịch là “vẻ đẹp và sự hài hòa”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.