Thủ tướng Nhật và Australia cam kết thúc đẩy TPP

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Malcom Turnbull nhất trí thúc đẩy Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi ông Abe đến thăm Australia.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Malcom Turnbull nhất trí thúc đẩy Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi ông Abe đến thăm Australia.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Malcom Turnbull nhất trí thúc đẩy Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi ông Abe đến thăm Australia.

"Chúng tôi nhất trí rằng chúng tôi nên một lần nữa thể hiện tầm quan trọng của tự do thương mại. Chúng tôi xác nhận rằng sẽ hợp tác hướng tới việc TPP sớm có hiệu lực và hoàn tất nhanh chóng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RECP)", ABC News hôm qua dẫn lại lời ông Abe nói.

Đây là một nội dung quan trọng trong cuộc gặp chính thức của Thủ tướng Nhật với Thủ tướng Australia Turnbull chiều qua.

Ông Turnbull miêu tả mối quan hệ giữa hai nước "thân thiết hơn và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay".

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký thoả thuận tăng năng lực cho lực lượng quốc phòng, hỗ trợ nhau trong hoạt động và trong các cuộc diễn tập. Hai nước sẽ tập trung vào thoả thuận tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cuộc diễn tập chung và tăng hợp tác với Mỹ nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Thủ tướng Abe cho biết trong bối cảnh bất ổn gia tăng về an ninh chính trị và kinh tế, việc bảo đảm và tăng cường trật tự thế giới dựa trên quy tắc và tự do là điều rất quan trọng.

"Việc Nhật Bản và Australia đóng vai trò đi đầu trong bảo đảm hoà bình và thịnh vượng ở khu vực cần thiết hơn bất cứ lúc nào, khi hai nước chia sẻ các giá trị chung như tự do, pháp quyền và dân chủ", ông Abe nói.

Thủ tướng Abe hôm nay sẽ đến thăm Indonesia và thăm Việt Nam vào ngày mai. Chuyến thăm 4 nước, gồm cả Philippines, của ông Abe nhằm tăng cường hợp tác thương mại và an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.