Thủ tướng Romania từ chức

Theo Văn Huy (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Romania buộc phải từ chức trong vòng 7 tháng qua.

Ngày 15/1, Thủ tướng Romania Mihai Tudose tuyên bố từ chức, sau khi Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) – đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền quyết định chấm dứt sự ủng hộ chính trị đối với ông.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội tối 15/1, ông Mihai Tudose cho biết đảng này đã quyết định giải tán Chính phủ và cần thiết phải thành lập một Chính phủ mới. Phó Thủ tướng Paul Stănescu sẽ tạm thời đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong vòng 45 ngày kể từ ngày 16/1.

Thủ tướng Romania từ chức ảnh 1
Thủ tướng Romania Mihai Tudose. Ảnh: evz.ro

Trong khi đó, Chủ tịch đảng PSD Liviu Dragnea khẳng định đảng này sẽ tổ chức một cuộc họp vào sáng 16/1 để giới thiệu ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng. Theo Hiến pháp Romania, Thủ tướng phải được Quốc hội thông qua và được Tổng thống phê chuẩn. Ông Dragnea nhấn mạnh sẽ không tự đề cử mình cho cương vị người đứng đầu chính phủ.

Theo nhà lãnh đạo này, ông Mihai Tudose buộc phải từ chức vì có sự mâu thuẫn giữa PSD và chính phủ liên quan đến việc cải tổ nội các của Thủ tướng thời gian gần đây. Thủ tướng muốn sa thải Bộ trưởng Nội vụ Carmen Dan – một đồng minh thân cận của Chủ tịch đảng PSD liên quan đến việc một sỹ quan cảnh sát bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Bộ trưởng Nội vụ muốn Thủ tướng sa thải Tư lệnh cảnh sát, trong khi Thủ tướng đã từ chối và gợi ý Bộ trưởng Nội vụ nên từ chức.

Ông Mihai Tudose đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Romania từ tháng 6/2017 sau khi người tiền nhiệm Sorin Grindeanu không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vì ông đã không thực hiện các chính sách cải cách kinh tế. Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Romania buộc phải từ chức trong vòng 7 tháng qua.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.