Thủ tướng Singapore phải nghỉ ốm một tuần

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ nghỉ ốm tới ngày 29.8 sau khi bất ngờ bị choáng lúc đang đọc diễn văn vào tối 21/8.

Ông Lý Hiển Long đã đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi gặp vấn đề về sức khỏe vào tối 21/8. Ảnh: Reuters
Ông Lý Hiển Long đã đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi gặp vấn đề về sức khỏe vào tối 21/8. Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Singapore ngày 22/8, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ nghỉ ốm theo lời khuyên của các bác sĩ trong vòng một tuần và sẽ trở lại làm việc vào ngày 29/8. Trong thời gian Thủ tướng Lý Hiển Long vắng mặt, Phó thủ tướng Teo Chee Hean sẽ thay ông Lý đảm trách công việc.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Lý gặp vấn đề về sức khỏe, bất ngờ bị choáng trong lúc đọc thông điệp quốc gia vào tối 21.8. Bài phát biểu của ông Lý lúc đó đang được trực tiếp trên truyền hình. Ông Lý đã phải tạm dừng bài phát biểu và chỉ quay trở lại bục sau hơn một giờ nghỉ ngơi.

Theo The Straits Times, các bác sĩ thăm khám cho Thủ tướng Lý Hiển Long xác nhận ông không bị đột quỵ và không có gì bất thường về tim mạch. Việc ông Lý bị choáng là do bị hạ huyết áp tạm thời vì đứng lâu, mệt mỏi và mất nước. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng 64 tuổi này đã đến Bệnh viện đa khoa Singapore để kiểm tra y tế.

Chiều ngày 22/8, ông Lý cảm ơn người dân đã theo dõi bài phát biểu của ông vào tối 21/8. Sau đó, Thủ tướng Singapore cũng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả những sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Tôi xin lỗi vì đã không có cơ hội gặp tất cả các bạn sau bài phát biểu tối qua do tôi đi thẳng tới Bệnh viện đa khoa Singapore để kiểm tra tổng quát. Tôi rất vui mừng chia sẻ rằng các bác sĩ nói tôi ổn, nhưng họ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, vì vậy tôi sẽ nghỉ trong tuần này".

Theo Thanh niên 

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân