Thủ tướng Ukraine đột ngột từ chức

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk vừa đệ đơn từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Ukraine vừa tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 12/4 tới. Ảnh: AP.
Thủ tướng Ukraine vừa tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 12/4 tới. Ảnh: AP.

Sau nhiều tháng rối ren chính trị, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm 10/4 tuyên bố trong bài phát biểu phát trên sóng truyền hình rằng ông sẽ từ chức vào ngày 12/4 tới.

Ông Arseniy Yatsenyuk vượt qua đợt bỏ phiếu tín nhiệm trong chính phủ thân EU của mình hôm 16/2, song 2 đảng đã từ bỏ liên minh cầm quyền, kéo theo việc mất đi số đông của liên minh trong Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu ông Yatsenyuk từ nhiệm. Tỷ lệ ủng hộ của dân chúng dành cho vị Thủ tướng này đã giảm xuống mức 1 con số.

Ông Yatsenyuk khẳng định khối chính trị của ông Poroshenko sẽ chọn Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Groysman trở thành Thủ tướng kế nhiệm.

Ông Yatsenyuk trở thành Thủ tướng vào năm 2014, không lâu sau khi các cuộc biểu tình tại Ukraine thành công lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

Tuy nhiên, hy vọng nảy sinh sau các cuộc biểu tình thân EU đã tan vỡ khi nổ ra cuộc chiến với lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông và gây ra các hậu quả về kinh tế.

Ông Yatsenyuk bị người thuộc phe đối lập nhấc bổng khỏi bục phát biểu giữa Quốc hội. Ảnh: Reuters.
Ông Yatsenyuk bị người thuộc phe đối lập nhấc bổng khỏi bục phát biểu giữa Quốc hội. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Ukraine đã không thể chống lại nạn tham nhũng địa phương, chủ nghĩa thân hữu và các đầu sỏ chính trị đầy quyền uy, khiến cho cả người dân lẫn những người ủng hộ phương Tây ở nước này đều mất lòng tin vào chính phủ.

Châu Âu và Mỹ đã kêu gọi cải cách toàn diện đối với Ukraine để đổi lấy việc tiếp nhận khoản viện trợ tài chính quốc tế hết sức cần thiết.

Nếu Quốc hội nước này không thành lập được chính phủ liên minh mới và thống nhất bầu ra 1 Thủ tướng mới, đất nước này có thể phải tổ chức các cuộc bầu cử sớm, điều mà cả ông Poroshenko lẫn những người Ukraine ủng hộ phương Tây tìm cách tránh né do quan ngại có thể làm chững lại các cải cách và dẫn tới sự mất ổn định dài hơn.

Thu Giang

(Theo AFP, dpa, Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.