Thực hiện bình đẳng giới là phải nâng cao vị thế phụ nữ

(Baonghean.vn) - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân là vấn đề cần thiết hiện nay. 

Đó là mục đích của Hội nghị tập huấn sáng 16/10, do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức. Tham dự hội nghị có 100 thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp cơ sở.

Các thành viên được phổ biến các quy định chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới; kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lên lớp phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ lên lớp phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới. Ảnh: Thanh Nga

Phổ biến chủ trương chính sách về công tác bình đẳng giới, đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, cho biết: “Các thành viên đại diện tham gia tập huấn có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ đảng chính quyền, MTTQ, xác định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài thường xuyên của từng cấp từng ngành ”. 

Phụ nữ Thái tham gia ngày hội ẩm thực của các đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Inerne
Phụ nữ Thái ở Mường Quạ, huyện Con Cuông tham gia ngày hội ẩm thực của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: Internet

Trên cơ sở tập huấn, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Lên án và đề ra biện pháp khắc phục tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. 

Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: tư liệu
Mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nghề chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu). Ảnh: tư liệu

Về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, buổi tập huấn phổ biến nội dung của đề án 171/KH - UBND về Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo nội dung đề án, chính quyền các cấp, các ngành các tổ chức  cần xây dựng kế hoạch để nâng cao hiểu biết cho người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai các dịch vụ mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

Sau buổi tập huấn các thành viên có nhiệm vụ phổ biến, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền thực hiện các nội dung trong các nghị quyết, đề án về công tác bình đẳng giới. Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 Thanh Nga

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.