Thực phẩm "bẩn" bủa vây trường học

(Baonghean.vn) - Hiện nay, xung quanh hầu hết trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đều có quán cóc bán nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường tới sức khỏe của học sinh. 

Cạnh các trường mầm non, tiểu học ở Thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Văn và một số trường ở xã vùng biển như Sơn Hải, Quỳnh Long..., đều có từ 3 - 5 điểm bán các loại bánh kẹo, đồ chơi phục vụ học sinh.

to
Hàng rong ở trước cổng Trường Mầm non Thị trấn Cầu Giát

Trong số những loại bánh kẹo được bày bán, phổ biến nhất là các loại bim bim, kẹo quẩy đựng trong túi ni-lông không tên, nhãn mác hay hạn sử dụng, được bán với giá từ 800 - 1.000 đồng/gói. Ngoài ra, một số loại đồ ăn đóng gói như đùi gà thơm cay, nước uống có màu đóng chai cũng được các em mua nhiều. 

Hỏi về nguồn gốc bánh kẹo trên, nhiều chủ hàng cho biết, họ nhập mua ở chợ Giát về rồi bán cho học sinh ở các cổng trường. Không chỉ bánh kẹo, đồ uống, ngay cả đồ chơi mang nhãn mác Trung Quốc cũng được bày bán tràn lan với mức giá từ 5.000 - 7.000 đồng/sản phẩm.

Bánh kẹo không rõ nguồn gốc ở Quỳnh Lưu. Ảnh Việt Hùng
Bim bim que, ngô chiên... không rõ nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng được bày bán tràn lan trước các cổng trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh Việt Hùng

Một số thực phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em còn được ngụy trang dưới dạng các loại đồ chơi như kẹo hình trứng khủng long với mức giá 7.000 - 10.000 đồng/sản phẩm. Bên trong trứng khủng long có 1 túi kẹo 5 viên dạng bột màu trắng, không có nhãn mác, tên sản phẩm và thành phần cùng một hình xăm dán và đồ chơi bằng nhựa.

Bánh kẹo không rõ nguồn gốc ở Quỳnh Lưu. Ảnh Việt Hùng
Sau mỗi giờ tan học, chỉ với mấy nghìn đồng các em học sinh đã có thể mua thịt bò khô, bim bim, kẹo mút... Ảnh: Việt Hùng

Đã có rất nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra khi ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa kể những nguy cơ tiềm tàng do những chất phụ gia hóa học có trong các loại thực phẩm này. Thức ăn, đồ uống không bảo đảm vệ sinh cùng với thái độ thờ ơ của những chủ hàng rong khiến cho nhiều học sinh đứng trước nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cao…

Để xoá bỏ tình trạng này, cần có sự chung tay của các cấp chính quyền, ý thức của học sinh cùng với sự phối hợp của cả gia đình trong việc chọn thực phẩm, đồ chơi cho các em, đừng để hiểm hoạ xảy ra từ những hàng rong trước cổng trường. 

Việt Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.