Thực phẩm Tứ Phương lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn người Việt

(Baonghean.vn) - Thực hiện sứ mệnh cung cấp thực phẩm “Chất lượng - An Toàn - Tiện lợi”, góp phần chăm sóc sức khỏe mọi người, nhiều năm qua, các sản phẩm thương hiệu Tứ Phương trở thành bạn đồng hành thân thuộc với những bữa ăn của người Việt.

Món ngon thân thuộc

Công việc thường ngày bận rộn nên để chăm lo cho mỗi bữa ăn gia đình, chị Nguyễn Kim Ngân (phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) tin tưởng lựa chọn thực phẩm Tứ Phương là người bạn đồng hành.

Chị Ngân chia sẻ: “Ít có thời gian nấu nướng nên  tôi thường đặt hàng các sản phẩm Tứ Phương để đảm bảo những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Những món ăn từ Tứ Phương còn rất được lòng các thành viên trong gia đình tôi bởi chất lượng thơm ngon, hợp khẩu vị vừa giàu dưỡng chất và an toàn cho sức khỏe”.

Giò bê Tứ Phương món ăn thân thuộc trong bữa ăn gia đình Việt. Ảnh: PV
Giò bê Tứ Phương món ăn thân thuộc trong bữa ăn gia đình Việt. Ảnh: PV

Với gia đình chị Phan Thị Lương (phường Quán Bàu, TP.Vinh) thì nhiều năm nay, Thực phẩm Tứ Phương trở thành những món ăn thân thuộc trong mâm cơm gia đình. “Với đa dạng các món nem chua, giò chả, giò me, chả cá làm phong phú bữa cơm gia đình, còn món xúc xích được các con tôi rất thích thú, phù hợp để đổi món ăn sáng cho cả nhà, vừa thoải mái lựa các món ăn phù hợp với sở thích của các thành viên lại vừa đảm bảo sức khỏe nên tôi rất tin tưởng lựa chọn Tứ Phương cho bữa cơm gia đình mình”.

Chọn ảnh sản phẩm đã được trang trí
 Các sản phẩm thương hiệu Tứ Phương luôn được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: PV
Là người tiêu dùng thông thái bởi thế khách hàng ngày nay chỉ gửi gắm niềm tin vào sản phẩm thực sự chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho gia đình. Bởi vậy, ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn là minh chứng cho chất lượng sản phẩm Tứ Phương trong nhiều năm qua. Không chỉ là món ăn thân thuộc trong những bữa cơm gia đình mà các sản phẩm giò bê, giò lụa, chả cá, xúc xích, nem Tứ Phương có mặt ở các quán ăn, nhà hàng và cả những bữa cơm của các học sinh trong các trường học, bữa ăn ca của công nhân...

Sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt

Sự ra đời và phát triển của thương hiệu Tứ Phương gắn liền với triết lý kinh doanh chăm sóc sức khỏe gia đình Việt. Bởi thế, trong hành trình phát triển của mình, Tứ Phương luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh cung cấp nguồn những thực phẩm “Chất lượng - An Toàn - Tiện lợi” tới khách hàng.

Nhà máy sản xuất thực phẩm Tứ Phương được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất đạt chuẩn. Ảnh: PV
 Nhà máy sản xuất thực phẩm Tứ Phương được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất đạt chuẩn. Ảnh: PV

Để có những sản phẩm đạt chất lượng tốt, đơn vị sản xuất luôn đặc biệt chú trọng chất lượng nguyên liệu. Thịt, cá để làm sản phẩm được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp thực phẩm uy tín, có đầy đủ tư cách pháp lý, nông trại chăn nuôi phù hợp với tiêu chí, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chỉ số dinh dưỡng, độ tươi của thịt được phòng quản lý chất lượng và đội ngũ chuyên gia nhà máy kiểm tra trước khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.

Đơn vị đặc biệt chú trọng chất lượng nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng, ATTP. Ảnh: PV
Đơn vị đặc biệt chú trọng chất lượng nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng, ATTP. Ảnh: PV

Các loại gia vị hành, hạt tiêu, tỏi, ớt, nước mắm tạo nên hương vị thơm ngon của từng sản phẩm cũng được chọn lọc từ các nông trại, cơ sở sản xuất sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Với mục tiêu mang những sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng, bởi vậy Công ty luôn quan tâm đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị của Nhà máy sản xuất và nâng cấp các dòng máy hiện đại, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

Điều đặc biệt là tất cả các công đoạn sản xuất tại nhà máy đều được kiểm soát  nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lí chất lượng ISO9001 và HACCP mà công ty đang áp dụng.

Nhà máy sản xuất thực phẩm Tứ Phương.
 Nhà máy sản xuất thực phẩm Tứ Phương.

Không chỉ sở hữu những ưu thế về chất lượng, tính an toàn mà thực phẩm Tứ Phương còn có điểm cộng “vàng” là tính tiện lợi; đáp ứng xu hướng tiêu dùng thời hiện đại.

Với mong muốn giúp chị em phụ nữ có thêm thời gian để chăm sóc cho bản thân, gia đình thay vì tốn quá nhiều thời gian cho công việc bếp núc bằng việc dễ dàng sở hữu các loại thực phẩm chất lượng, Thực phẩm Tứ Phương được phân phối rộng rãi trên toàn quốc qua hệ thống siêu thị, tạp hóa, cửa hàng tiện lợi...
Ngoài ra chuỗi cửa hàng bán lẻ Tứ Phương Foods cũng là một kênh phân phối  trực tiếp đến tay người tiêu dùng.
Chuỗi cửa hàng Thực phẩm Tứ Phương có mặt ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV
Chuỗi cửa hàng Thực phẩm Tứ Phương có mặt ở nhiều huyện trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: PV

Thực phẩm Tứ Phương không chỉ mang đến niềm tin cho nhiều thực khách, trở thành món ngon thân thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình người Việt trong nhiều năm qua. Mà hơn thế, Thực phẩm Tứ Phương còn góp phần lưu giữ đặc sản riêng có, nét văn hóa ẩm thực của người Nghệ khi góp mặt trong nhiều lễ hội ẩm thực có quy mô lớn trong nước và khu vực. Thương hiệu Tứ Phương đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận bằng giải thưởng sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng năm 2019.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm Giò Bê Tứ Phương tại : https://thucphamtuphuong.com/

Hotline: 1900 989937

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.