Thuê giang hồ đốt ôtô khiến người cha tử vong, con gái lĩnh 14 năm tù

Theo Cửu Long (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bực tức vì cha giao quyền quản lý công ty cho bà phó giám đốc, Trang thuê giang hồ đánh dằn mặt nhưng đã phóng hỏa ôtô làm bố đẻ tử vong.
Thuê giang hồ đốt ôtô khiến người cha tử vong, con gái lĩnh 14 năm tù ảnh 1

Trần Kiều Trang (bìa trái) cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Thế Phong.

TAND Hậu Giang đã tuyên phạt Trần Kiều Trang (47 tuổi, ở TP HCM) 14 năm tù về tội Giết người. Cùng tội danh, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thanh Toàn, Cai Văn Chung, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thị The nhận 7 đến 20 năm tù. Riêng Lộc, Huy, The còn bị tuyên phạt thêm từ 6 đến 8 năm tù cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ, Trang nghi ngờ cha ruột Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc công ty chế biến thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) có quan hệ tình cảm với Phó giám đốc Võ Thị Chiến (43 tuổi). Cô con gái cho rằng cha giao hết quyền quản lý công ty cho bà Chiến, không quan tâm đến gia đình.

Bực tức, tháng 3/2017, Trang gặp The nhờ thuê người đánh dằn mặt bà Chiến với giá 250 triệu đồng. Bốn tháng sau, được The liên hệ, Tuấn "đặt hàng" Huy và Lộc gây thương tích cho bà Chiến 40-50%, với giá 80 triệu đồng.

Sau khi thống nhất, cuối tháng 9/2017, được The cung cấp hình ảnh, Toàn và Tuấn dẫn đường để Huy, Lộc mang theo hung khí đi xe máy đến TP HCM, chờ bà Chiến đi làm về để ra tay nhưng không gặp nên cả nhóm quay về Bến Tre.

Sau đó, Tuấn nâng giá gây án cho Huy và Lộc lên 120 triệu đồng.

Chiều 4/10/2017, được tài xế Cai Văn Chung cung cấp lịch trình chở giám đốc Ri cùng bà Chiến về nhà máy ở Kiên Giang, Trang liền báo cho The biết. Huy chạy xe máy chở Lộc xuống Hậu Giang đón lõng. The chỉ đạo cả hai mua xăng để sau khi gây thương tích cho bà Chiến thì đốt ôtô nhằm xóa dấu vết.

Trên đường đi, gã tài xế liên tục "bắn tin" vị trí xe di chuyển cho đồng phạm chuẩn bị đón đầu. Khi ôtô đến Quốc lộ 61C, đoạn qua huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Huy chạy xe máy vọt lên chặn đầu. Tài xế "diễn" như bị cướp tấn công, tìm cách lái ôtô tháo chạy. Khi dừng được ôtô, Lộc lao tới mở cửa xe, cầm kéo đâm bà Chiến. Còn tên Huy đổ xăng vào ôtô, bật lửa đốt rồi cả hai phóng xe về Bến Tre.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng nặng, ông Ri tử vong sau một tuần chữa trị; riêng bà Chiến bị thương tật 77%.

Gần 2 tuần sau khi gây án, Trang cùng nhóm giang hồ bị cảnh sát bắt giữ.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).