Thụy Điển đang chiến đấu chống tin tức giả như thế nào?

Thụy Điển vừa kỷ niệm 250 năm tự do báo chí. Nếu bạn nghĩ rằng truyền thống này sẽ giúp cho báo chí tại đây không gặp phải nạn tin tức giả, có thể bạn đã nhầm.

Trang web Politisk Inkorrekt với khẩu hiệu
Trang web Politisk Inkorrekt với khẩu hiệu "không gì ngoài sự chính xác về chính trị" lại đăng tin giả.

Theo Ehsan Fadakar, nhà báo phụ trách chuyên mục truyền thông xã hội của tờ báo Aftonbladet, Thụy Điển đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại những phát ngôn thù ghét và tình trạng chia sẻ những thông tin sai lệch về nhập cư.

Từ lâu, Thụy Điển đã là một điểm đến phổ biến với người nhập cư. Số lượng đơn xin tị nạn tại Thụy Điển đã tăng gấp đôi từ năm 2014 sang năm 2015, đạt hơn 160.000 - và khoảng một nửa trong số này được chấp nhận.

Tuy nhiên, ở Đức, hoạt động nhập cư đang gây ra nhiều sự giận dữ và bất bình, và kéo theo đó là sự xuất hiện của nhiều nhóm dân tộc chủ nghĩa tại quốc gia này.

Dưới đây là bốn điều cần biết về tình hình tin tức giả ở Thụy Điển:

Các nhà xuất bản tin tức có mối quan hệ trực tiếp với độc giả

Thụy Điển là một quốc gia nhỏ với dân số 10 triệu người, bốn tờ báo quốc gia, và mạng lưới truyền hình và truyền thanh thuộc sở hữu đại chúng công khai.

Với môi trường truyền thông tương đối nhỏ, mọi người có mối quan hệ chặt chẽ với các thương hiệu. Do các gói cước dữ liệu di động ngày càng rẻ hơn, việc đầu tư sớm vào ứng dụng và các trang web hỗ trợ truy cập di động, người dùng tại Thụy Điển ngày càng dễ đăng ký theo dõi từ các nhà xuất bản tin tức. Điều đó cũng có nghĩa là có ít truy cập để đọc tin tức từ Facebook hơn so với ở Mỹ.

Theo Schibsted, công ty mẹ của tờ báo Aftonbladet và nhật báo Svenska Dagbladet, 90% độc giả đọc báo trực tuyến hàng ngày của họ truy cập trực tiếp vào trang web hoặc qua ứng dụng. Sự lây lan của các câu chuyện tin tức giả mạo trên Facebook không tăng mạnh như ở các quốc gia khác.

Nỗ lực phá vỡ bong bóng bộ lọc của Facebook

Ngay cả như vậy, kiểm soát lượng tin tức giả trên Facebook vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Mạng xã hội này đang bị chỉ trích vì đã không nỗ lực hết sức để xử lý vấn đề kể trên. Các công cụ được sử dụng tại Mỹ và Đức đều phụ thuộc vào việc người dùng báo cáo vấn đề. Ở Đức, Facebook đã thuê các tổ chức kiểm tra bên thứ ba để tìm giải pháp.

Tháng Chín vừa qua, một trang web mới gọi là Politisk Inkorrekt với khẩu hiệu "không gì ngoài sự chính xác về mặt chính trị" đã đăng một tin là Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven đang sở hữu một chiếc đồng hồ cực kỳ đắt tiền.

Trên Facebook, câu chuyện đã đạt được khoảng 1.000 lượt chia sẻ và 2.000 phản ứng. Sau khi điều tra, Aftonbladet phát hiện ra đó chỉ là một món quà và không đáng giá đến mức như trang web trên đã viết. Aftonbladet sau đó đã bỏ ra từ 3.000-4.000 krona Thụy Điển (340-450 USD) để mở rộng câu chuyện, nhắm mục tiêu vào những người đã bình luận về tin tức giả.

"Đó là một cách làm đắt đỏ," Ehsan Fadakar, cây bút phụ trách mục truyền thông xã hội của tờ báo cho biết. "Nhưng Aftonbladet là một nhà xuất bản tin tức Thụy Điển nổi tiếng trên Facebook. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ mọi người khỏi tin tức giả."

Tiếp tục phân biệt giữa thực và giả

Những nội dung được đăng tải lên Facebook thường thiếu ngữ cảnh - không phải lúc nào cũng có thể biết rõ một phát ngôn nào đó là ý kiến, phân tích hay tin tức - và các nhà xuất bản tin tức đang suy nghĩ về nhiều cách nhằm giúp tin tức thật dễ nhận diện hơn.

Một tờ nhật báo ở Thụy Điển đã bắt đầu đăng chú thích rằng các ý kiến được nêu không phản ánh quan điểm của tờ báo. Một tờ báo khác của Thụy Điển là Expressen lại gắn thêm hai đường dẫn ở cuối mỗi tin bài, một đề nghị mọi người chỉ ra bất cứ điểm không chính xác so với thực tế của bài viết, một để báo cáo các vấn đề liên quan đến bài viết với những người quản lý báo chí là thanh tra báo chí.

"Đó là một cách để cho thấy tờ báo có đạo đức nghề nghiệp hay không," Anna Gullberg, tổng biên tập tờ báo địa phương MittMedia cho biết. "Nhiều nhà xuất bản tin tức khác cũng đã sẵn sàng đi theo con đường này."

"Có một số cuộc thảo luận rằng mọi trang web đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí cần được chứng nhận," Thomas Eriksson, trưởng bộ phận nội dung kỹ thuật số của nhà xuất bản Egmont Publishing ở Thụy Điển nhận định. "Đó là một ý tưởng khá hay và thú vị, khi đó độc giả có thể nói được ngay là tin tức từ đâu ra."

Các nhóm Facebook giả

Theo Fadakar, chiến thuật phổ biến của các nhóm cánh hữu trên Facebook là mở các trang có tên dễ gây hiểu nhầm, ví dụ như "Hỗ trợ cho cảnh sát Thụy Điển," để thu hút người theo dõi.

"Đương nhiên, tất cả mọi người đều hỗ trợ cho cảnh sát Thụy Điển, nhưng khi bạn nhìn vào những trang mà các nhóm này chia sẻ, bạn sẽ thấy chúng thực sự được ai điều hành. Chúng có thể thu hút tới 400.000 người theo dõi mới. Mọi người có thể bỏ theo dõi khi họ phát hiện ra sự thật, nhưng hầu như không ai muốn thừa nhận sai lầm của mình"./.

Theo vietnamplus

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.