Tiếp xúc với nhiều ca cách ly, Tổng thống Mỹ vẫn chưa xét nghiệm Covid-19

Hoàng Bách (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - ​Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày trở lại đây được cho là đã tiếp xúc với ít nhất 3 người thuộc diện cách ly phòng ngừa, sau khi tiếp xúc với một người tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) có kết quả dương tính với Covid-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 9/3. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 9/3. Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, trong một tuyên bố hôm 9/3, khẳng định rằng “Tổng thống chưa xét nghiệm Covid-19 vì ông không tiếp xúc gần trong thời gian dài với bất cứ bệnh nhân Covid-19 đã được ghi nhận nào, và ông cũng không có bất kỳ triệu chứng nào”. Nguồn tin này cho biết thêm, “ông Trump vẫn trong tình trạng sức khỏe rất tốt, và bác sỹ riêng của ông sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump có cuộc họp báo, tại đó nói rằng chính quyền của ông sẽ đề xuất một loạt biện pháp kinh tế, trong nỗ lực nhằm ứng phó với khó khăn tài chính do sự lây lan bệnh dịch nhanh chóng. Ông Trump không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới, bao gồm 1 câu về việc liệu ông đã được xét nghiệm Covid-19 hay chưa.

Tại CPAC, ông Trump đã bắt tay với Chủ tịch Liên minh bảo thủ Mỹ Matt Schlapp, người vài ngày trước đó đã bắt tay với một cá nhân bị nhiễm virus Corona.

Ngày 9/3, nhà lập pháp Mỹ Matt Gaetz cũng ra thông báo, chỉ vài giờ sau khi ông bay cùng ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một từ Florida tới Washington DC, rằng ông sẽ tự cách ly sau khi 11 ngày trước tiếp xúc với một cá nhân tại CPAC mà người này sau đó có kết quả kiểm tra dương tính với Covid-19.

Nhà lập pháp Doug Collins cùng ngày có thông báo tương tự, sau khi ông thừa nhận đã tiếp xúc với bệnh nhân nói trên tại sự kiện của CPAC. Cả Collins và Gaetz đều chưa có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng vẫn quyết định tự cách ly.

Hôm 7/3, Liên minh bảo thủ Mỹ cho biết, một đại biểu CPAC đã có kết quả dương tính với virus Corona. Nghị sỹ Paul Gosar và Thượng nghị sỹ Ted Cruz cũng tự cách ly sau khi đêm 8/3 được thông tin rằng họ đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.