Tiết lộ lý do cận vệ quá đẹp trai của tổng thống Hàn... nghỉ việc

Những người hâm mộ cận vệ điển trai Choi Young-jae của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thất vọng khi không còn thấy bóng dáng thần tượng bên cạnh nhà lãnh đạo trong thời gian tới.

Nhiều người sẽ tiếc nuối vì không thấy gương mặt ấn tượng của ông Choi Young-jae trong dàn cận vệ tổng thống. Ảnh: Twiter
Nhiều người sẽ tiếc nuối vì không thấy gương mặt ấn tượng của ông Choi Young-jae trong dàn cận vệ tổng thống. Ảnh: Twiter

Người dùng Twitter Elena Yip có thể nói là người đã có công phát hiện gương mặt quá sức ăn ảnh và nam tính của Choi Young-jae trong dàn cận vệ mặc đồ vest đứng sau tân tổng thống Hàn Quốc.

Và sau gần 25.000 lượt tweet lại và hơn 57.000 lượt chia sẻ bài viết của cô Yip, cận vệ Choi đã trở thành một trong những gương mặt được săn lùng nhiều nhất trên mạng.

Bản thân đương sự cũng tỏ ra bất ngờ và hết sức ngại ngùng về sự nổi tiếng của mình, cho hay ông không muốn “đoạt lấy chú ý” lẽ ra phải tập trung vào Tổng thống Moon Jae-in.

Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản cơn cuồng nhiệt của cộng đồng mạng, dù đối tượng là tổng thống đi chăng nữa. Thậm chí có người còn cho rằng, Choi Young-jae là phiên bản châu Á và đẹp trai hơn của tài tử Kevin Costner, đóng bộ phim ăn khách “The Bodyguard” vào năm 1992.

Gương mặt được so với tài tử Kevin Costner trong bộ phim ăn khách “The Bodyguard” năm 1992. Ảnh: Twitter
Gương mặt được so với tài tử Kevin Costner trong bộ phim ăn khách “The Bodyguard” năm 1992. Ảnh: Twitter

Tờ The Korea Times cho hay ông Choi không phải là cận vệ chuyên nghiệp. Ông tốt nghiệp ngành dịch vụ an ninh của Đại học Yong In, được cấp đai đen 11 đẳng và là sĩ quan của Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt của Hàn Quốc suốt 10 năm.

Ông Choi khi còn là sĩ quan của Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt của Hàn Quốc. Ảnh chụp từ Korea Times
Ông Choi khi còn là sĩ quan của Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt của Hàn Quốc. Ảnh chụp từ Korea Times

Trong thời gian đó, ông được gửi đến Li Băng và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất trong vai trò là thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, và đảm nhiệm vị trí hướng dẫn và áp dụng các chiến dịch chống khủng bố, bảo vệ VIP cũng như các sứ mệnh bí mật khác.

Ông đã tập hợp đội cận vệ gồm 10 người, tất cả đều được huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt, để bảo vệ ông Moon từ tháng 2 năm nay, sau khi nắm được tin tình báo về âm mưu khủng bố nhằm vào ứng viên tiềm năng trên đường đua vào Nhà Xanh. Họ tiếp tục bảo vệ tân tổng thống cho đến khi chuyển giao nhiệm vụ cho đội an ninh chính thức vào tuần trước.

“Tôi tự nguyện hỗ trợ ông theo đuổi mục tiêu “xây dựng lại đất nước”. Chúng tôi tự lo toàn bộ chi phí khi làm cận vệ cho ông”, ông Choi cho biết, thêm rằng mình là người ủng hộ ông Moon từ lâu.

Giờ đây, gương mặt gây sốt trên mạng đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi với gia đình trước khi quay lại làm việc, nhưng ông từ chối tiết lộ công việc đang làm.

Theo TNO

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.