Phát cuồng với chàng cận vệ đẹp trai của Tổng thống Hàn Quốc

Cộng đồng mạng, đặc biệt là các cô gái, đã phát sốt kể từ ngày tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhậm chức (10/5). Lý do là... chàng cận vệ đẹp trai như tài tử.

Phát cuồng với chàng cận vệ đẹp trai của Tổng thống Hàn Quốc
Anh cận vệ Choi Yong Jae (đằng sau, bên trái) thu hút mọi sự chú ý dù chỉ là "nhân vật phụ" - Ảnh: Reuters

Tân tổng thống Moon Jae In có một chàng cận vệ tên Choi Yong Jae luôn đi theo tháp tùng từ khi ông bắt đầu giữ vị trí lãnh đạo đất nước.

Anh Choi làm lu mờ hết mọi người xung quanh (kể cả Tổng thống Moon) bởi vẻ bề ngoài điển trai và lạnh lùng đúng kiểu tài tử điện ảnh.

Trên mạng xã hội Twitter, Choi Yong Jae có khá nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước. Họ đặt cho anh biệt danh là "hot boy cận vệ".

Một cô gái tên Laura trêu: "Nếu tôi xông vào ông Tổng thống thì anh này có ôm tôi lại không?".

Phát cuồng với chàng cận vệ đẹp trai của Tổng thống Hàn Quốc
Chàng cận vệ của tân Tổng thống Hàn Quốc - ảnh: Twitter

Theo báo Korea Times, anh Choi Yong Jae là một thành viên của "lữ đoàn trai đẹp" - biệt hiệu mà giới truyền thông Hàn Quốc đặt cho nhóm cận vệ được tuyển chọn đặc biệt của Tổng thống Moon. Ngoài vai trò an ninh, họ còn là hình ảnh đại diện cho chính quyền mới trước công chúng.

Và mặc dù tiêu chí ngoại hình đã được áp dụng cho tất cả các thành viên đội cận vệ Tổng thống, Choi Yong Jae vẫn quá nổi bật.

Sau khi hình ảnh của Choi lan truyền nhanh chóng trong tuần này, trang AllKPop của Hàn Quốc chiều lòng người hâm mộ bằng cách công bố thêm một loạt hình ảnh của chàng vệ sĩ bí ẩn.

Nhưng một số cô gái có thể thất vọng vì Choi Yong Jae đã kết hôn và có hai cô con gái. Tờ Huffington Post của Mỹ bình luận rằng ngoài nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Choi còn giúp thế giới phá bỏ định kiến đàn ông châu Á trông yếu ớt và không hấp dẫn.

Trang Quartz viết kiểu trêu ghẹo: "Trong hoàn cảnh Tổng thống Moon tiếp quản đất nước với mức tăng trưởng kinh tế chậm, chúng ta hãy hi vọng là chàng cận vệ không bị dính vào một xìcăngđan chính trị nào đó. Cận vệ của ông Donald Trump không được may mắn như vậy".

Một số hình ảnh khác của chàng cận vệ đẹp trai Choi Yong Jae:

Phát cuồng với chàng cận vệ đẹp trai của Tổng thống Hàn Quốc
Vẻ lạnh lùng của chàng cận vệ chuyên nghiệp
Phát cuồng với chàng cận vệ đẹp trai của Tổng thống Hàn Quốc
Bảo vệ yếu nhân trong một sự kiện chính trị
Sát cánh cùng Tổng thống Moon Jae In.
Sát cánh cùng Tổng thống Moon Jae In.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.