Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt

Quang Thành - Tỉnh đoàn Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ sau cơn bão số 4, BTV Tỉnh đoàn đã huy động gần 5.000 đoàn viên triển khai các hoạt động hỗ trợ. Đồng thời tặng quà, động viên một số đơn vị, cá nhân bị thiệt hại do mưa lũ.
Để khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện Tương Dương thành lập 31 đội thanh niên xung kích gần 500 thanh niên ra quân, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân. Ảnh: Phương Thúy
Để khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện Tương Dương thành lập 31 đội thanh niên xung kích gần 500 thanh niên ra quân, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân. Ảnh: Phương Thúy 

Ngay sau khi bão tan, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn huy động gần 5.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng thanh niên tình nguyện từ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phối hợp lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ, triển khai các hoạt động tham gia khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

ĐVTN tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp huy động hàng ngàn ngày công, giúp đỡ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ tu sửa nhà cửa bị hư hỏng, canh gác tại các điểm bị ngập lụt, các điểm có nguy cơ bị sụt lún…

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, giáo viên và ĐVTN đang khắc phục hậu quả lũ lụt tại trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh UVBTV, Bí thư Tỉnh đoàn  thăm và tặng quà tại  trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn thăm và tặng quà tại Trường PTDTNT THCS Con Cuông. Ảnh: Quang Thành
Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông có 298 em học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái đang theo học. Trường chưa được đầu tư kiên cố, thời gian qua thầy và trò của nhà trường đang phải nhờ cơ sở vật chất của Trường tiểu học thị trấn Con Cuông để học tập. Do nước lũ lên nhanh, trường đóng trên địa bàn trũng thấp nên toàn bộ áo quần, đồ dùng học tập, chăn màn của 298 em học sinh, phòng máy tính, cơ sở vật chất của nhà trường bị ngập nước và hư hỏng hoàn toàn.

Tại đây, đồng chí Phạm Tuấn Vinh đã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông, đồng thời gửi lời động viên, thăm hỏi ân cần đến các em học sinh, thầy cô giáo, cảm ơn các ĐVTN, bà con nhân dân đã và đang chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt để các em sớm được quay trở lại trường.

Sau cơn bão số 4 Nghệ An đã bị thiệt hại nặng nề. Tính đến chiều 19/8, toàn tỉnh có 6 người chết và mất tích; 23 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 2.055 ngôi nhà bị ngập nước, 364 nhà phải di dời khẩn cấp, 395 gia súc bị chết, 13.391 gia cầm bị chết, cuốn trôi, 990 ha thủy sản bị ảnh hưởng; Các tuyến QL7, 15, 16, 48, 48C, 48D, 48E thuộc địa phận tỉnh Nghệ An bị ngập và sạt lở một số điểm gây ách tắc giao thông. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp...

Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi và động viên Thiếu úy Nguyễn Văn Hòa và Binh nhất Nguyễn Đình Quân thuộc Đội Cảnh sát PCCC số 6 đóng quân trên địa bàn huyện Con Cuông bị thương nặng trong lúc giúp nhân dân cứu tài sản, chạy lũ trong đêm 17/8 vừa qua.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh thăm hỏi 2 chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát PCCC số 6 bị thương trong lúc giúp dân chạy lũ. Ảnh: Quang Thành
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh thăm hỏi 2 chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát PCCC số 6 bị thương trong lúc giúp dân chạy lũ. Ảnh: Quang Thành
Trong thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các đội hình và đợt tình nguyện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; kêu gọi cán bộ, ĐVTN trong và ngoài tỉnh chung tay quyên góp giúp đỡ các em học sinh vùng lũ về cơ sở vật chất, quần áo, sách vở để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và chuẩn bị đến trường trong năm học mới 2018 – 2019.

*Sáng 20/8, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ sau bão số 4 tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà thân nhân gia đình chị Moong Mẹ Tân, 37 tuổi và em Cụt Văn Thôn, 11 tuổi (bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu), gia đình em Lữ Văn Giáp (14 tuổi, Bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu) là các nạn nhân bị thiệt mạng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4 tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Lộc
Đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho gia đình nạn nhân bị nước cuốn trôi là chị Moong Mẹ Tân, bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Ảnh: Trọng Lộc
Đoàn đã đến thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho gia đình em Cụt Văn Thôn, 11 tuổi (bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) là một trong 6 nạn nhân bị thiệt mạng bởi cơn bão số 4 vừa qua. Ảnh: Trọng Lộc
Đoàn đã đến thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho gia đình em Cụt Văn Thôn, 11 tuổi (bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) là một trong 6 nạn nhân bị thiệt mạng bởi cơn bão số 4 vừa qua ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Lộc

Tiếp đó, đồng chí Chu Đức Thái đã đến động viên, tặng quà và đôn đốc các lực lượng thanh niên xung kích tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn Kỳ Sơn; trực tiếp tham gia chỉ đạo phương án  đẩy nhanh tiến độ khắc phục, xử lý các vấn đề phát sinh tại mỗi địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đến đôn đốc, động viên, tặng quà cho các lực lượng thanh niên xung kích tham gia khắc phục hậu quả trên địa bàn Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Lộc
Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã tặng quà, động viên các lực lượng thanh niên xung kích tham gia khắc phục hậu quả trên địa bàn Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Lộc

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các đội hình và đợt tình nguyện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; vận động kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia đóng góp, ủng hộ bằng các hiện vật, nhu yếu phẩm, thuốc men hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhằm giúp cho bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.


tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.