Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương 40 học sinh '3 tốt', '3 rèn luyện'

(Baonghean.vn) - Đây là năm thứ 2 lễ tuyên dương được tổ chức nhằm tôn vinh những học sinh có thành tích tốt trong học tập và thi đua rèn luyện tốt.

Sáng 4/10, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương "Học sinh 3 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện” tỉnh Nghệ An năm học 2019 - 2020.

Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Trước khi vào buổi lễ các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các liệt sỹ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào buổi lễ các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các liệt sỹ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lễ tuyên dương năm học 2019 - 2020 tôn vinh 40 "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" tiêu biểu đại diện cho hơn 150.000 học sinh đến từ các THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, Trường Trung cấp trên toàn tỉnh.

 
Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Trong số học sinh được tuyên dương có nhiều em dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Nhiều em trong số này đến từ nhiều huyện miền núi cao nhưng trong những năm qua vẫn tích cực tham gia các phong trào Đoàn, đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi do Đoàn, Hội phát động.

Tiêu biểu có các em như: Vũ Thảo Nhi (Trường THPT Phan Đăng Lưu – Yên Thành), học lực đạt loại Giỏi, trong đó điểm tổng kết môn Tiếng Anh 10 điểm; em Võ Nguyễn Trà My (Trường THPT Cửa Lò) học lực đạt loại Giỏi, điểm tổng kết môn Tiếng Anh 9,9 điểm và đạt giải Khuyến khích cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III; em Nguyễn Thiên Phúc Anh, em Lê Thị Thu Uyên (Trường THPT Đô Lương 1) đạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 – 2020; em Lô Tuấn Kiệt (Trường Trung cấp DTNT tỉnh), thành viên tham gia Đội tuyển dự thi tay nghề cấp tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam và Lê Văn Lương khen thưởng cho các học sinh có thành tích tốt trong năm học 2019 - 2020. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Ngọc Kim Nam và Lê Văn Lương khen thưởng cho các học sinh có thành tích tốt trong năm học 2019 - 2020. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, phong trào “Học sinh 3 tốt” gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt trong khối trường THPT và phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” gồm đạo đức tốt, tay nghề tốt trong khối trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được Trung ương Đoàn phát động và trở thành một phong trào thi đua trong các nhà trường.

Tại Nghệ An, dù năm học vừa qua có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, nhưng phong trào thi đua rèn luyện vẫn được triển khai sôi nổi với nhiều thành tích nổi bật.

40 gương mặt xuất sắc đại diện cho hơn 150.000 học sinh THPT của tỉnh nhà. Ảnh: Đức Anh
40 gương mặt xuất sắc đại diện cho hơn 150.000 học sinh THPT của tỉnh nhà. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Lê Văn Lương biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các học sinh "3 tốt", "3 rèn luyện" trong năm học vừa qua.

Với truyền thống của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng và truyền thống hiếu học, học giỏi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng mong muốn các học sinh cần nhận thức được sứ mệnh và trách nhiệm trong xu thế vận hội mới, có khát vọng, ý chí vươn lên, học tập rèn luyện, chiếm lĩnh tri thức, khoa học.

Tại buổi lễ học sinh được nghe thuyết minh về lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Tại buổi lễ học sinh được nghe thuyết minh về lịch sử phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh

Thông qua buổi lễ tuyên dương cũng kỳ vọng sẽ góp phần động viên, cổ vũ học sinh và phong trào thanh niên Nghệ An tiếp tục thi đua, rèn luyện, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Danh sách 40 học sinh được tuyên dương:

Danh sách những học sinh được tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách những học sinh được tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.