Tỏa sáng những ngôi sao nhí Cúp Báo Nghệ An

Tỏa sáng những ngôi sao nhí Cúp Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 chính thức khép lại với những dấu ấn đẹp về một sân chơi đầy bổ ích dịp Hè. Những danh hiệu như cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc của giải sẽ là “bước đệm” để các em vươn tới thành công, hiện thực hóa giấc mơ sân cỏ…

Ngô Xuân Phong – “Bàn tay vàng” của đội Thiếu niên thành phố Vinh

Một pha bay người cản phá bóng thành công của thủ môn Ngô Xuân Phong, đội Thiếu niên thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Một pha bay người cản phá bóng thành công của thủ môn Ngô Xuân Phong, đội Thiếu niên thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Là con đầu trong một gia đình có 3 người con ở xã Hưng Chính, bố mẹ lao động tự do, phải bươn chải mưu sinh nên Phong sớm tự lập và biết lo toan trong cuộc sống.

Đam mê môn thể thao vua từ nhỏ, nhưng vì là anh cả trong gia đình, phải quán xuyến chăm sóc 2 em và điều kiện kinh tế khó khăn nên dù ở thành phố, em không được theo một lớp năng khiếu bóng đá nào.

“Con chỉ được tham gia giải xã, phường và đá cho vui thế thôi chứ bố mẹ không có tiền đầu tư”, chị Lê Thị Hải - mẹ của Phong chia sẻ.

Phong được phát hiện và mời vào đội nhờ giáo viên thể dục của Trường THCS Hưng Chính giới thiệu cho huấn luyện viên Lê Anh Đức.

“Ban đầu, khi triệu tập Phong vào đội, chúng tôi cho Phong tập và thi đấu ở vai trò hậu vệ thòng. Song càng tập và thi đấu giao hữu thì Phong lại rất phù hợp với vai trò của một thủ môn.

Ở Ngô Xuân Phong hội tụ đủ các yếu tố của một “người gác đền”. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ở Ngô Xuân Phong hội tụ đủ các yếu tố của một “người gác đền”. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ở Ngô Xuân Phong hội tụ đủ các yếu tố của một “người gác đền” đó là tư duy phán đoán bóng chính xác, phản xạ nhanh nhạy và linh hoạt. Đặc biệt, Phong là một trong số hiếm các thủ môn dùng chân để cản phá bóng. Trước khi bước vào trận chung kết, với sự bảo vệ chắc chắn của Phong, đội Thiếu niên TP.Vinh chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Với đóng góp xuất sắc của mình, Ngô Xuân Phong đã góp công lớn để đội Thiếu niên thành phố Vinh bước lên ngôi Á quân và em được nhận danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải”.

Cao Huy Hoàng – “linh hồn” của đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ

Một pha đi bóng của Cao Huy Hoàng. Ảnh: Thành Cường

Một pha đi bóng của Cao Huy Hoàng. Ảnh: Thành Cường

Nhắc đến số 4 Cao Huy Hoàng thì hẳn tất cả các cổ động viên yêu thích bóng đá nhí đều trầm trồ, không tiếc lời ngợi khen, tán dương rằng, Hoàng chính là “linh hồn” của đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ. Và quả thật, những lời tán dương đó rất xứng đáng với Hoàng.

Đây là mùa giải thứ 2, Hoàng góp mặt trong đội hình Nhi đồng Tân Kỳ tham gia Cúp Báo Nghệ An. Ở mùa giải năm ngoái, Hoàng cũng đã có những pha bóng đẹp mắt, có những kiến tạo giúp đồng đội có chiến thắng trước các đối thủ để bước lên ngôi vô địch. Sau đó, Hoàng được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An “chấm” và gọi vào tập luyện ở đội trẻ. Có năng khiếu lại được tập luyện trong một môi trường chuyên nghiệp nên Hoàng có lối đá kỹ thuật, chắc chắn trong từng đường bóng và thi đấu rất chững chạc.

Tham gia mùa giải năm nay, Cao Huy Hoàng vừa là cầu thủ trụ cột của đội, vừa là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Trên sân, ngoài bản lĩnh tự tin, ngoài kỹ thuật sắc bén, linh hoạt thì lối chơi bóng của Hoàng khá hào hoa. Đôi chân của Hoàng như có “ma thuật” trong những đường rê, dắt bóng và cả những khi em sút bóng. Những bàn thắng của em đều rất đẹp mắt và luôn xoáy vào góc hiểm của khung thành đối phương khiến thủ môn đội bạn đành bất lực.

Với bản lĩnh thi đấu vững vàng, Cao Huy Hoàng được coi là "linh hồn" của đội Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Với bản lĩnh thi đấu vững vàng, Cao Huy Hoàng được coi là "linh hồn" của đội Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ, số 4 Cao Huy Hoàng lại là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội Nhi đồng Tân Kỳ. Trong mùa giải này, Cao Huy Hoàng đã có tới 6 bàn thắng qua 5 trận đấu. Đặc biệt, ở trong loạt đấu luân lưu cân não trước đội Nhi đồng Thanh Chương giành vé vào chung kết, Cao Huy Hoàng còn được ban huấn luyện đội bóng giao trọng trách thủ môn. “Rất áp lực, vì chỉ cần một chút sơ sẩy hoặc một chút kém may mắn thì sẽ để lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương. Song, các thầy và cả đội tin tưởng nên em chỉ biết cố gắng, nỗ lực hết sức”, Hoàng chia sẻ.

Bình tĩnh, chính xác đã giúp Hoàng cản phá thành công cú sút trên chấm phạt đền của đội Nhi đồng Thanh Chương, góp phần đưa đội Nhi đồng Tân Kỳ vào chung kết.

Anh Nguyễn Văn Linh - huấn luyện viên trưởng đội Nhi đồng Tân Kỳ cho biết: “Hoàng chơi được ở nhiều vị trí. Ở Hoàng có sự chắc chắn về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu và có cả sự hào hoa trong lối chơi. Khi để Hoàng thế vai thủ môn trong trận bán kết, chúng tôi không hề mạo hiểm mà đã tính toán, cân nhắc kỹ, Hoàng được lựa chọn vì chúng tôi tin tưởng Hoàng”.

Với những gì đã cống hiến trong suốt mùa giải, Cao Huy Hoàng xứng đáng được Ban Tổ chức trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” lứa tuổi nhi đồng mùa giải lần thứ XXV.

Thái Văn Tuấn Duy - “găng tay vàng” của đội Nhi đồng Quỳ Hợp

"Găng tay vàng" Thái Văn Tuấn Duy. Ảnh: Thành Cường

"Găng tay vàng" Thái Văn Tuấn Duy. Ảnh: Thành Cường

Là người dân tộc Thổ, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), từ nhỏ dù rất đam mê với trái bóng tròn song Duy ít có cơ hội tiếp xúc với bộ môn bóng đá. Thứ nhất, vì phong trào bóng đá nhi đồng ở địa phương chưa phát triển mạnh, thứ hai, bố mẹ Duy cũng không khuyến khích em chơi bóng vì lo con bị chấn thương và chểnh mảng chuyện học hành. Thế nên, để được thỏa mãn đam mê, ngay từ đầu năm học, Duy đã “cam kết” với bố mẹ rằng, dù chơi bóng nhưng em sẽ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Vừa tham gia lớp năng khiếu bóng đá cộng đồng được mở ở xã Nghĩa Xuân, Duy vừa chăm chỉ học tập. Kết quả, kết thúc năm học, Duy đạt 3 điểm 9 ở 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Kết thúc năm học, cũng là lúc Duy được các thầy ở Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện gọi vào đội Nhi đồng, tham gia luyện tập và đi đá Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Thái Văn Tuấn Duy được lãnh đạo Trung tâm VH-TT-TT động viên sau trận đấu. Ảnh: Xuân Thủy

Thái Văn Tuấn Duy được lãnh đạo Trung tâm VH-TT-TT động viên sau trận đấu. Ảnh: Xuân Thủy

Dù đá được ở nhiều vị trí khác nhau: Tiền vệ, hậu vệ và thủ môn song với thể hình to con, tư duy phán đoán chính xác, nhanh nhạy, Duy được các thầy tin tưởng giao phó vị trí “người gác đền”.

Trải qua 5 trận đấu, sự chắc chắn, kín kẽ của thủ thành Tuấn Duy đã giúp đội Nhi đồng Quỳ Hợp từng bước chinh phục giải, đặt chân vào vòng bán kết.

“Đánh giá một cách khách quan, Tuấn Duy đã rất xuất sắc ở vị trí thủ môn, góp phần quan trọng giúp đội Nhi đồng Quỳ Hợp vượt qua các đối thủ để tiến đến trận chung kết”, huấn luyện viên Cao Thanh Xuân nhận xét.

Ở trận đấu chung kết với đội Nhi đồng Tân Kỳ, trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn nên suốt 2 hiệp đấu, rất nhiều tình huống bóng nguy hiểm gây khốn đốn cho khung thành đội Nhi đồng Quỳ Hợp. Song, “găng tay vàng” Tuấn Duy đã xuất sắc cản phá nhiều pha bóng của đối phương, cứu nguy cho đội nhà. Dù không thể giữ sạch lưới để giúp đội Nhi đồng Quỳ Hợp bước lên ngôi vương, nhưng với những gì mà Tuấn Duy đã thể hiện, em xứng đáng được bầu chọn là “Thủ môn xuất sắc nhất giải”.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.