Tổng cục Thể dục thể thao lên tiếng về mặt cỏ sân Mỹ Đình trước trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia; Lộ thời gian Messi trở lại PSG

Thanh Hiền (Theo zing.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tổng cục Thể dục thể thao lên tiếng về mặt cỏ sân Mỹ Đình trước trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia; Lộ thời gian Messi trở lại PSG; Brunei chia tay AFF Cup 2022 sau trận thua đậm Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Arsenal ngược dòng ngoạn mục thắng West Ham

Bị thủng lưới trước nhưng Arsenal đã chơi cực hay ở hiệp hai để lội ngược dòng hạ West Ham 3-1 vào lúc 3h ngày 27/12 giờ Hà Nội, với các pha lập công của Saka, Martinelli và Nketiah.

Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 26, Saliba phạm lỗi với Bowen trong vòng cấm và penalty cho West Ham.

Từ khoảng cách 11m, Benrahma mở tỷ số trận đấu.

Phút cuối cùng hiệp một, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền khi cho rằng bóng chạm tay Cresswell trong vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã rút lại quyết định.

Arsenal thắng thuyết phục West Ham.

Arsenal thắng thuyết phục West Ham.

Sang hiệp hai, Saka phá bẫy việt vị lẻn xuống san hòa 1-1 cho Pháo thủ ở phút 53.

Phút 58, Martinelli tung cú đá chân trái nhằm góc gần nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal.

Phút 69, Nketiah xử lý cực hay trong khu cấm địa trước khi nâng tỷ số lên 3-1. Nketiah đã đáp lại sự tin tưởng của Huấn luyện viên Arteta.

Thắng thuyết phục, Arsenal nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Newcastle lên thành 7 điểm.

Brunei chia tay AFF Cup 2022 sau trận thua đậm Indonesia

Thực lực trội hơn cộng với việc đá hơn người từ cuối hiệp 1 giúp cho đội tuyển Indonesia giành chiến thắng đậm 7-0 trước Brunei. Như vậy, Brunei cũng trở thành đội bóng đầu tiên bị loại tại AFF Cup 2022 sau khi để thua liên tiếp 3 trận vòng bảng với hiệu số -16.

Mặc dù được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Brunei, song đội tuyển Indonesia lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Haimie Abdullah Nyaring.

Những tình huống tấn công của Indonesia không thực sự sắc nét khiến cho đội bóng này không thể mở tỷ số trong những phút đầu tiên dù chiếm lĩnh thế trận.

Phải đến phút thứ 20, đoàn quân của Huấn luyện viên Shin Tae-yong mới được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Các cầu thủ áo đỏ có pha phối hợp đập nhả đẹp mắt trước khi Abimanyu tung ra cú dứt điểm rất căng, hạ gục thủ thành Haimie Abdullah Nyaring.

Indonesia có chiến thắng đậm trước Brunei. Ảnh: PSSI

Indonesia có chiến thắng đậm trước Brunei. Ảnh: PSSI

Có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Indonesia càng chơi càng hưng phấn và liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang thứ 41, các nhà đương kim á quân mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Saddil Ramdani.

Bước vào hiệp 2, Indonesia tiếp tục thi đấu lấn lướt so với Brunei. Chỉ trong vòng hơn 20 phút, các học trò của Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã ghi tới 4 bàn thắng để tạo ra cách biệt quá lớn. Ở những phút bù giờ, Indonesia có thêm được một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 7-0.

Với chiến thắng này, đội tuyển Indonesia đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, tuy nhiên, đội bóng này đã thi đấu nhiều hơn một trận so với Thái Lan.

Như vậy, Brunei chính thức phải nói lời chia tay AFF Cup 2022 sau khi để thua 3 trận liên tiếp. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Brunei sẽ gặp Campuchia vào ngày 29/12.

Lộ thời gian Messi trở lại PSG

Theo tờ L’Equipe của Pháp, Messi vẫn chưa xác định cụ thể ngày trở Paris, tập trung thi đấu cho PSG với 2 mục tiêu quan trọng phía trước: thống trị tại Ligue 1 và chinh phục Champions League.

Tuy nhiên, nguồn này cho biết, nhà vô địch thế giới sẽ không có mặt ở PSG cho đến sau năm mới 2023. Có nghĩa, Messi chắc chắn vắng mặt ở trận PSG tiếp Strasbourg tại Parc des Princes ở vòng 16 Ligue 1 vào 3h ngày 29/12 tới đây và cả chuyến làm khách Lens vào đầu năm, lúc 2h45 ngày 2/1.

L’Equipe cũng hoài nghi việc Messi có thể ra sân ở vòng 32 đội Cúp Quốc gia Pháp, PSG gặp Chateauroux 5 ngày sau đó.

Do vậy, khả năng cao nhất Messi có thể sẵn sàng trở lại cho PSG là cuộc đụng độ với Angers lúc 2h ngày 12/1, vòng 18 Ligue 1.

Messi khiến không ít fan... tuyển Pháp (và PSG) đau lòng khi cùng Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 sau trận chung kết kịch tính.

Messi khiến không ít fan... tuyển Pháp (và PSG) đau lòng khi cùng Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 sau trận chung kết kịch tính.

Như vậy, nếu tính từ lúc Messi và Argentina khiến Pháp đau lòng ở Qatar ngày 18/12 thì thời gian số 10 tái xuất ở Paris cũng hơn 3 tuần, đủ để fan tuyển Pháp và PSG nguôi ngoai!

Tuy Messi trở lại khá muộn với PSG nhưng tin tích cực cho câu lạc bộ là đôi bên đã đạt thỏa thuận ký mới đến hè 2024, theo quy tắc 1+1.

Việc chinh phục World Cup 2022 thành công khiến Messi có thêm động lực cống hiến cho tuyển Argentina, có lẽ là lý do chính để anh quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng Paris, nơi siêu Messi tìm lại được nhịp điệu với trái bóng sau mùa giải đấu khó khăn khi phải rời Barca.

Thua Thanh Hóa sau loạt luân lưu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dừng chân ở tứ kết U21 quốc gia

Lúc 16 giờ chiều 26/12, trên sân nhà, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận gặp U21 Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ tứ kết Vòng chung kết U21 quốc gia 2022.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cả 2 đội đều nhập cuộc một cách cởi mở, chơi ăn miếng trả miếng. U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với lợi thế sân nhà và sở hữu nhiều cá nhân chất lượng đã chơi có phần lấn lướt hơn đối thủ.

Đội chủ nhà tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng, trong khi đội khách chủ động chơi áp sát, phòng ngự chặt. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

3 cầu thủ đá hỏng pennalty, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua U21 Đông Á Thanh Hóa 3-1. Ảnh báo Hà Tĩnh

3 cầu thủ đá hỏng pennalty, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua U21 Đông Á Thanh Hóa 3-1. Ảnh báo Hà Tĩnh

Sang hiệp 2, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục là đội chiếm thế chủ động. Phút 50, tiền đạo Minh Quang nhận bóng ở vòng cấm trong tư thế trống trải nhưng cú đánh đầu của cầu thủ mang áo số 10 đã lái bóng đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Trong thời gian còn lại của hiệp 2, tốc độ của trận đấu giảm nhiều vì thể lực của các cầu thủ đã đi xuống đáng kể. Hai đội chơi giằng co và không tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm có thể mang tới bàn thắng.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U21 Đông Á Thanh Hóa hòa nhau 0-0 và trận đấu phải bước sang loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, U21 Đông Á Thanh Hoá giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và giành quyền vào chơi trận bán kết.

2 trận bán kết diễn ra vào chiều 28/12, U21 Đông Á Thanh Hoá đối đầu với U21 Bình Dương, còn U21 Hà Nội gặp U21 Viettel.

Tổng cục Thể dục thể thao lên tiếng về mặt cỏ sân Mỹ Đình

Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt giải thích về sự cố khung thành và mặt cỏ sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam gặp Malaysia ở AFF Cup 2022.

Ông Đặng Hà Việt chia sẻ với báo chí trong buổi họp báo sáng 26/12: "Cầu môn sân Mỹ Đình nằm trong gói thầu chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong lúc chuyển giao đã có sự không sát sao. Bên lắp ráp và bên chủ đầu tư đều có lỗi. Họ bỏ sót những ốc vít chìm bên trong. Khi thủ môn Câu lạc bộ Dortmund nhảy lên đẩy tay thì cầu môn bật ra".

"Trước đây các cầu môn làm bằng sắt, nhưng lần này làm bằng nhôm, mục đích để giảm nguy cơ chấn thương do va chạm vật lý của các cầu thủ. Chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm sau sự cố này. Đại diện AFC đã kiểm tra lần cuối vào chiều 25/12. Lãnh đạo Bộ Văn hóa đã kiểm tra. Ngày hôm nay sẽ có buổi bàn giao tất cả hạng mục", ông nói.

"Việc bảo dưỡng và chăm sóc trong một tháng qua được tiến hành đều đặn nhưng do thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, nắng ít, nên mặt cỏ không xanh như mong đợi", ông Việt nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (trái) và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hoàng Yến trả lời báo chí về sự cố của sân Mỹ Đình. Ảnh: LBN.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (trái) và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hoàng Yến trả lời báo chí về sự cố của sân Mỹ Đình. Ảnh: LBN.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao cho biết thêm AFC đã đánh giá mặt sân này đủ điều kiện thi đấu, chỉ không đẹp. "Đây là điều đáng tiếc. Các cầu thủ phải dùng giày đinh sắt để thi đấu mặt sân cứng như thế này. Sân của chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời tiết, không như các sân có hệ thống bảo dưỡng tốt như châu Âu", vị này nói thêm.

Tổng cục Thể dục thể thao nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác tổ chức để ngày càng tốt hơn.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia diễn ra vào tối 27/12 trên sân Mỹ Đình. Đây là loạt trận thứ 2 của thầy trò ông Park Hang-seo ở AFF Cup 2022. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã yêu cầu cầu thủ đổi sang giày móng nhôm để thi đấu nhằm thích nghi với điều kiện mặt sân.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.