Tổng thống Assad 'tố' Mỹ trộm dầu của Syria bán cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Phượng hoàng của Trung Quốc được hãng thông tấn SANA đăng tải hôm 16/12 khẳng định, Mỹ đang bán cho Thổ Nhĩ Kỳ số dầu lửa lấy từ các giếng dầu của Syria.
Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: TASS
Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: TASS

Bình luận về điều diễn ra với lượng dầu lửa sản xuất từ những giếng dầu ở phía Đông sông Euphrates, Assad nói “giờ đây Mỹ là bên đánh cắp dầu và bán nó cho Thổ Nhĩ Kỳ”.

Nhà lãnh đạo Syria lưu ý rằng trước Mỹ, nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra và sau đó là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng những giếng dầu này. “Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò trực tiếp trong việc bán số dầu này, trước đó là với al-Nusra, sau nữa với IS và hiện nay là với người Mỹ”, Assad phát biểu.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố các kế hoạch rút các lực lượng của Mỹ khỏi miền Bắc Syria, nơi thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một chiến dịch. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington sẽ duy trì quyền kiểm soát với các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria.

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng Washington đang buôn lậu dầu của Syria sang các nước khác, và các đoàn xe này được các công ty quân sự tư nhân cùng các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ bảo vệ.

Đặc phái viên của Mỹ về Syria James Jeffrey quả quyết rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là hợp pháp và Washington tìm cách bảo đảm rằng các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria không bị các phần tử khủng bố chiếm. Cuối tháng 11, Jeffrey nhấn mạnh rằng theo hiến pháp Syria dầu thuộc về người dân Syria.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.