Tổng thống Iran Hassan Rouhani bị hạn chế đi lại tại New York

Theo các quy định hạn chế, ông Rouhani không thể rời xa trụ sở LHQ, nằm ở Sông Đông thuộc phía Đông đảo Manhattan. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ đã cấp phép đặc biệt để Tổng thống Iran ở tại một khách sạn.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một sự kiện ở Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một sự kiện ở Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
AFP đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23/9 đã tới Mỹ để tham dự kỳ họp lần thứ 74 Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), nhưng nhà lãnh đạo của quốc gia Trung Đông này sẽ không được phép tự do di chuyển trong thời gian lưu trú tại thành phố New York.

Theo các quy định hạn chế, ông Rouhani không thể rời xa trụ sở Liên hợp quốc, nằm ở Sông Đông thuộc phía Đông đảo Manhattan. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ đã cấp phép đặc biệt để Tổng thống Iran ở tại một khách sạn.

Các quan chức nước ngoài được phép rời khỏi ĐHĐ LHQ trong một khoảng thời gian ngắn để mua sắm hoặc đi bộ ở Công viên Trung tâm (Central Park), song những quy định này không được áp dụng đối với ông Rouhani.

Nhà lãnh đạo Iran bị giới hạn trong một khu vực được bao quanh bởi Đại lộ số 1 (First Avenue), nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc, và phố Đông số 42 (East 42nd) tới phía Nam, và phố Đông số 48 (East 48th) tới phía Bắc.

Ông Rouhani đã phải di chuyển giữa Sân bay JKF và Liên hợp quốc bằng một đường ngầm nối hai khu Queens và Manhattan bởi các quy định hạn chế không cho phép Tổng thống Iran đi trên bất cứ cây cầu nào ở New York.

Ông Rouhani cũng được phép tới dinh thự của Đại sứ Iran trên Đại lộ số 5 theo quy định miễn trừ dành cho các quan chức của phái đoàn Iran./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.