«Tổng thống Mỹ đang cố nịnh ông Putin»

Phóng viên báo chí có cuộc luận đàm với cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, Thứ trưởng Ngoại giao chuyên phụ trách về các vấn đề chính trị, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Ấn Độ, Israel và Jordan, ông Thomas Pickering về mối quan hệ Nga-Mỹ trước thềm cuộc gặp mặt lãnh đạo hai nước.

Pv: Ngài đánh giá như thế nào về mối quan hệ của Ngà và Mỹ thời điểm hiện tại?

Tomas Pickering: Quan hệ hai nước hiện nay đang rất phức tạp, và cuộc gặp gỡ mà nhiều khả năng sẽ diễn ra, là một cơ hội tốt để cho thấy, liệu chúng ta có thể thay đổi mối quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Nga hay không.

Pv: Ông Trump muốn đạt được điều gì sau cuộc gặp mặt này?

Tomas Pickering: Ông Trump là người khó nói trước, nhưng tôi đồ rằng, vấn đề Bắc Triều Tiên vẫn còn đang là vấn đề nghị sự. Vấn đề vũ khí hạt nhân và các thủ tục cần thiết để giảm thiểu vũ khí hạt nhân vì mục đích củng cố sự ổn định của kiềm chế hạt nhân rất quan trọng đối với tất cả mọi người, phải là vấn đề nghị sự của hai vị lãnh đạo. Không một ai trong số họ muốn để xảy ra một vụ nổ hạt nhân tình cờ do hai bên không hiểu nhau. Và việc bắt đầu tiến trình (họ hiện đang làm công việc này) sẽ thực sự là bước tiến quan trọng.

Pv: Trong hội nghị thượng đỉnh G7, được coi là cuộc gặp mâu thuẫn nhất trong suốt nhiều năm qua, ông Trump nói về khả năng Nga sẽ quay trở lại G8. Nga không tỏ ra phấn khích lắm trước động thái này và tuyên bố rằng Nga quan tâm tới những định dạng khác hơn. Nhưng tuy nhiên ông Trump nói rằng ông muốn đưa Nga quay trở lại. Ông nghĩ gì đ điều này?

Tomas Pickering: Tôi nghĩ rằng ở một góc độ nào đó, nếu ông Trump cảm thấy rằng mình có thể vuốt ve đối tác đàm phán khó tính thì ông ấy sẽ làm điều đó. Và tôi nghĩ là đây chính là trường hợp chúng ta đang nói đến. Tôi nghĩ rằng ông Trump đánh giá hoàn toàn sai tình hình. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuyên bố của ông Trump khiến cho mọi người bực mình, và điều này không đem lại phản ứng tích cực từ dư luận Mỹ.

Ngoài ra, Nga lại phản ứng rất tiêu cực. Điều này cho thấy một trong những vấn đề lớn nhất của ông Trump là sự thiếu hiểu biết chính sách đối ngoại, ông ta không có khả năng học bài học của lịch sử và dường như ông hoàn toàn làm ngơ lịch sử, và hậu quả là đôi lúc ông ta lại vào bẫy hay đụng phải những hòn đá ngầm mà không hề biết gì về điều này.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.