Tổng thống Mỹ đột ngột hủy các cuộc gặp bên lề tại G20

Theo Song Hy (VTC News)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Trump đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ông vẫn giữ nguyên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc.

Không lâu sau tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina, Tổng thống Trump cho biết sẽ không tổ chức cuộc gặp song phương chính thức với 2 người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ đột ngột hủy các cuộc gặp bên lề tại G20 ảnh 1
Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Reuters.

Theo Slate, 2 cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được lên kế hoạch trước đó sẽ trở thành các cuộc trao đổi "không chính thức" bên lề hội nghị.

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Putin.

“Vì các tàu và binh sỹ chưa được Nga trả cho Ukraine, tôi quyết định sẽ tốt nhất cho tất cả các bên quan tâm khi hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch tại Argentina với Tổng thống Vladimir Putin. Tôi mong chờ một hội nghị thượng đỉnh ý nghĩa sớm quay trở lại chừng nào tình hình được giải quyết!”, ông Trump viết trên Twitter hôm 29/11.

Điện Kremlin vài giờ trước đó thông báo cuộc họp giữa 2 lãnh đạo Nga, Mỹ sẽ diễn ra trong 2 giờ vào ngày 1/12 tại Buenos Aires.

Nhà Trắng cho biết ông Trump đã đưa ra quyết định trên sau khi thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly trên chuyên cơ Air Force One.

Trước thông báo bất ngờ từ ông chủ Nhà Trắng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng liên lạc với ông Trump và Moscow lấy làm tiếc trước quyết định này.

Trong khi đó, theo truyền thông Argentina, Tổng thống Mỹ vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc gặp được kỳ vọng sẽ xoa dịu căng thẳng Mỹ-Trung và tiến tới một giải pháp cho cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua giữa 2 bên.

Hội nghị thưởng đỉnh G-20 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12 tại Buenos Aires, Argentina./. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.