Tổng thống Mỹ lại đe dọa áp các lệnh trừng phạt 'chưa từng thấy' đối với Nga

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Washington đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt "chưa từng thấy" đối với Nga trong trường hợp tình hình xung quanh Ukraine leo thang, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.

Ông nói điều này khi trả lời câu hỏi "tại sao việc đe dọa bằng các hạn chế mới lại ảnh hưởng được đến Tổng thống Nga Vladimir Putin".

"Bởi vì ông ấy chưa bao giờ thấy các biện pháp trừng phạt như tôi cam đoan sẽ áp đặt nếu ông ấy thực hiện bước đi này", nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Theo ông, Nga sẽ rơi vào một "thảm họa" nếu quyết định "chinh phạt" Ukraine. “Nếu họ (Moskva) làm điều đó, thì cả về trung hạn và dài hạn họ sẽ phải trả một cái giá lớn cho nó. Nếu họ xâm chiếm, họ sẽ phải trả giá. Các ngân hàng của họ sẽ không thể giao thiệp được với đồng đô la”, ông Biden nói thêm. Tuy nhiên, chính trị gia bày tỏ ý kiến rằng, biện pháp như vậy cũng sẽ gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ.

Đồng thời, ông thừa nhận rằng, nhà lãnh đạo Nga không muốn đối đầu. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, trong cuộc trò chuyện giữa hai người đã nảy sinh sự hiểu biết lẫn nhau. "Tôi nghĩ rằng, ông ấy (Putin) dù sao cũng không muốn có bất kỳ cuộc chiến tổng lực nào".

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tuyên bố có khả năng áp dụng các biện pháp mới chống Nga trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Moskva và Kiev. Cụ thể, trong những tháng gần đây, các chính trị gia phương Tây vẫn tuyên bố rằng, Nga đã dồn quân tới biên giới giáp Ukraine. Như phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rõ, lực lượng vũ trang đang di chuyển trong lãnh thổ của đất nước họ - điều đó không đe dọa bất kỳ ai và cũng không phải là chuyện khiến bất kỳ ai lo lắng. Moskva nhấn mạnh rằng, các tuyên bố về "sự xâm lược của Nga" đang được sử dụng làm cớ để gia tăng quân đồn trú NATO ở các khu vực biên giới./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.