Tổng thống Nga Putin đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ thành ‘trung tâm khí đốt’ để cung cấp cho bên thứ ba

Hoàng Bách (Theo dpa, AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ các nước thành viên NATO vì vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và sự ủng hộ của phương Tây cho Kiev.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin DW, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ xem xét trở thành trung tâm để đưa khí đốt của Nga đến các bên thứ ba, trong đó bao gồm cả châu Âu.

Cụ thể, theo hãng thông tấn Interfax, trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề một hội nghị an ninh đang diễn ra tại Kazakhstan, ông Putin cũng đã đề xuất thành lập thêm một thị trường trao đổi khí đốt tự nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ để xác định giá cả.

Tổng thống Nga Putin nói: “Chúng ta có thể xem xét xây dựng thêm một đường ống dẫn khí đốt khác và tạo ra một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ để bán cho các nước thứ ba, đặc biệt là tại châu Âu”.

Đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là gì?

Theo ông Putin, có thể chuyển thêm khí đốt tới châu Âu trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ nhờ đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo xứ bạch dương khẳng định, đây là “tuyến đường cung ứng an toàn nhất hiện nay”.

Đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ chạy xuyên qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ tới Đông Nam châu Âu, hiện là đường ống dẫn duy nhất vẫn đang cung cấp lượng đáng kể khí đốt của Nga cho châu Âu.

Tuy nhiên, truyền thông Nga hôm 13/10 cho biết, Điện Kremlin khẳng định, Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ không thể thay thế cho Dòng chảy phương Bắc qua Biển Baltic.

Về phần mình, ông Erdogan đã công bố các kế hoạch phát triển thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho “các quốc gia đang phát triển”.

Phản ứng của các đối tác NATO trước quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga

Nhờ vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc, hồi tháng 7, một hiệp định đã ra đời, cho phép xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga và Ukraine.

Dù vậy, Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh, hầu hết các đợt cung ứng kể từ đó đều chuyển tới các quốc gia thịnh vượng hơn.

Trong bối cảnh vấp phải chỉ trích từ các đối tác NATO của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã lên tiếng bảo vệ sự hợp tác của mình với Moskva kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2.

Về cuộc đối thoại với ông Putin, ông Erdogan cho biết, sự hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ “chắc chắn sẽ bị một số người phản đối, nhưng cũng sẽ chắc chắn giúp các nước đang phát triển vui mừng hơn”.

Mỹ và Liên minh châu Âu gần đây đã gây sức ép đối với quốc gia thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu Ankara tham gia các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Erdogan lập luận rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là chủ thể trung lập, có khả năng giúp đạt được lệnh ngừng bắn khả thi giữa Kiev và Moskva.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.