Tổng thống Nga thăm chính thức Serbia; Mỹ khẳng định quyết tâm đánh bại IS

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Tổng thống Nga thăm chính thức Serbia; Báo Mỹ cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra tại Đà Nẵng; Thái Lan có thể nới lỏng chính sách nhập cư; Facebook gỡ bỏ hơn 500 tài khoản từ Nga...

Tổng thống Nga thăm chính thức Serbia

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Ngày 17/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm chính thức tới CH Serbia. Ông Putin sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Aleksander Vucic, thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ song phương.

Thông báo từ Điện Kremlin nêu rõ hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc nối dài tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và tình hình Kosovo, vùng lãnh thổ đã đơn phương tuyên bố độc lập từ nhiều năm qua nhưng không được Serbia công nhận. Kết thúc hội đàm, hai bên dự kiến ký kết khoảng 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, quốc phòng, nông nghiệp và du lịch. Chuyến thăm của lãnh đạo Nga có ý nghĩa quan trọng đối với Serbia hiện nay trong vấn đề khí đốt.

Báo Mỹ: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra tại Đà Nẵng

  • Chú thích ảnh
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: wfaa

Ngày 17/1, báo “Bưu điện Washington” dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 nhiều khả năng sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong tháng Ba hoặc tháng Tư. Theo nguồn tin trên, Tổng thống Trump có thể chính thức thông báo thời gian và địa điểm tiến hành Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 trong ngày 18/1 (giờ Mỹ) sau cuộc gặp giữa ông và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người vừa đến Washington ngày 17/1.

Báo “Bưu điện Washington” khẳng định: “Nếu được công bố sớm, Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra ở thành phố Đà Nẵng trong tháng 3 hoặc tháng 4”. Tờ báo Mỹ cho biết thêm Thái Lan cũng đang là một lựa chọn.

Pháp khởi động kế hoạch đối phó kịch bản Brexit không có thỏa thuận

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Pháp ngày 17/1 khởi động kế hoạch để đối phó với những trường hợp bất ngờ, nhằm giải quyết các tác động của việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận - kịch bản hiện được cho là rất nhiều khả năng xảy ra. Động thái trên được đưa ra sau khi Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng và các lãnh đạo EU đã nhất trí hồi cuối năm 2018.

Kế hoạch của Pháp bao gồm chi 50 triệu euro đầu tư vào các cảng biển và sân bay "bị ảnh hưởng nhiều nhất". Theo ông Philippe, một số cảng sẽ được xây dựng thêm nơi đỗ ô tô, một số cảng khác sẽ được trang bị các hạ tầng để phục vụ công tác kiểm tra hải quan.

Ấn Độ xây đường chuyển quân tốc hành dọc biên giới Trung Quốc

Thủ tướng Modi vào thời điểm khánh thành cầu Bogibeel dài nhất Ấn Độ, 9,2 km, kết nối hai tỉnh Assam và Arunachal Pradesh cho mục tiêu vận chuyển tài sản quân sự chiến thuật /// AFP
Thủ tướng Modi vào thời điểm khánh thành cầu Bogibeel dài nhất Ấn Độ, 9,2 km, kết nối hai tỉnh Assam và Arunachal Pradesh cho mục tiêu vận chuyển tài sản quân sự chiến thuật. Ảnh: AFP

Ần Độ sẽ chi 2,9 tỷ USD đầu tư vào 44 con đường sát biên giới với Trung Quốc, nhằm đảm bảo hoạt động điều động quân đội tức thời trong trường hợp xảy ra xung đột, theo hãng thông tấn PTI hôm 17/1. Những con đường mới toanh và được gia cố chắc chắn cho phép thiết giáp di chuyển sẽ được xây dựng trên địa phận các bang Arunachal Pradesh, Sikkim, Jammu và Kashmir, Uttarakhand, và Himachal Pradesh.

Kế hoạch trên được triển khai cùng với một số dự án cơ sở hạ tầng khác đã được Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trước, tất cả nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các bang miền đông bắc trước nguy cơ bùng nổ vũ trang tại biên giới. Được ủy ban quốc hội liên đảng đề xuất, dự án mới đang chờ thông qua tại nội các của Thủ tướng Modi.

Mỹ khẳng định quyết tâm đánh bại IS sau vụ tấn công tại Syria

Đoàn xe của liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij, Syria ngày 3/4/2018. Ảnh tư liệu, nguồn: AFP/TTXVN

Đoàn xe của liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij, Syria ngày 3/4/2018. Ảnh tư liệu, nguồn: AFP/TTXVN

Mỹ sẽ chiến đấu để đảm bảo đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời vẫn thực hiện kế hoạch rút quân ra khỏi Syria. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra khẳng định trên sau khi IS nhận đã thực hiện vụ tấn công cùng ngày trước đó tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 4 binh sỹ Mỹ. 

Phát biểu trong cuộc gặp với các Đại sứ Mỹ tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ ở lại khu vực và sẽ tiếp tục chiến đấu để đảm bảo rằng IS không thể lại ngóc đầu lên.” Ông Pence khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ thành quả mà binh sỹ nước này cũng như các đối tác trong liên quân đã giành được trong cuộc chiến chống IS tại Syria. 

Thái Lan có thể nới lỏng chính sách nhập cư

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: The Nation
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: The Nation

Ngày 17/1, người đứng đầu Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan Surachate Hakparn bày tỏ cam kết sẽ không ép buộc những người tị nạn trở về nước sau vụ Rahaf Mohammed al-Qunun, 18 tuổi, người Saudi Arabia, xin tị nạn khiến dư luận thế giới đổ dồn sự chú ý vào Thái Lan, vốn là nước không tiếp nhận các trường hợp như vậy.

Phát biểu tại Câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài, ông Surachate cho biết sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận mới, và dưới sự giám sát của ông, sẽ "không có ai bị đưa trở lại đất nước mà họ không muốn quay lại.” Liên quan trường hợp cô Rahaf, ông Surachate lưu ý kinh nghiệm xử lý vụ việc này sẽ không được coi là mô hình cho những trường hợp sau này tại Thái Lan, thay vào đó nhà chức trách sẽ cân nhắc từng trường hợp.

Facebook gỡ bỏ hơn 500 tài khoản từ Nga

Facebook tăng cường biện pháp chống tin giả mạo /// AFP
Facebook tăng cường biện pháp chống tin giả mạo. Ảnh: AFP

Facebook ngày 17/1 thông báo đã gỡ bỏ hơn 500 trang, nhóm và tài khoản với nguồn gốc từ Nga bị cho là có những hoạt động gieo rắc thông tin sai lệch. Ông Nathaniel Gleicher, Trưởng bộ phận chính sách an ninh mạng của Facebook, cho biết các tài khoản bị gỡ bỏ có liên quan đến 2 chiến dịch "tạo sức ảnh hưởng của Nga" tại nhiều nước ở vùng Baltic, Trung Á, Trung và Đông Âu. Facebook cho biết thêm tiến hành đợt kiểm tra và xóa trang dựa vào thông tin do cơ quan chức năng Mỹ cung cấp.

Cùng ngày, Sputnik xác nhận các trang và tài khoản của mình trên Facebook đã bị gỡ bỏ, đồng thời lên án hành động này là "kiểm duyệt với động cơ chính trị".

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.