Tổng thống Nga tin trật tự thế giới đa cực mới sẽ công bằng, dân chủ hơn

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng trật tự thế giới đa cực mới xuất hiện sẽ công bằng và dân chủ hơn. Trong đó, châu Phi, châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh sẽ đảm nhận vai trò xứng đáng của họ.

1397159.jpg
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Trong bài viết có tiêu đề “Nga và châu Phi: Những nỗ lực chung vì hoà bình, tiến bộ và một tương lai thành công”, nhà lãnh đạo Nga viết: “Các trung tâm quyền lực và ảnh hưởng chính trị và kinh tế lớn đang xuất hiện trên thế giới. Những trung tâm này ngày càng khẳng định mình một cách kiên quyết hơn, đòi hỏi họ phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Chúng tôi chắc chắn rằng một trật tự thế giới đa cực mới, mà chúng ta đã có thể thấy rõ, sẽ công bằng và dân chủ hơn. Và không nghi ngờ gì việc châu Phi, cùng với châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh, sẽ có vị trí xứng đáng trong đó và rốt cuộc tự giải phóng họ khỏi di sản cay đắng của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa thực dân mới...".

Ông Putin lập luận rằng, Moskva chưa từng cố gắng áp đặt lên các đối tác châu Phi của họ những suy nghĩ của riêng mình về cấu trúc nội bộ, hình thức và phương pháp quản lý, mục tiêu phát triển và cách thức đạt được chúng.

Ông nói: “Chúng tôi luôn tôn trọng chủ quyền của các quốc gia châu Phi, truyền thống và giá trị của họ, mong muốn độc lập quyết định số phận của họ và tự do xây dựng mối quan hệ với các đối tác”.

Theo Tổng thống Nga, mối quan hệ đối tác giữa Nga và châu Phi có nguồn gốc sâu xa và bền chặt. Đồng thời, mối quan hệ này "luôn có đặc trưng là sự ổn định, tin cậy và thiện chí".

Theo ông Putin, Moskva đã kiên định hỗ trợ các dân tộc châu Phi trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức của thực dân và đã hỗ trợ phát triển Nhà nước, củng cố chủ quyền và khả năng phòng thủ của họ.

Ngoài ra, cũng theo ông Putin, nhiều việc đã được tiến hành để tạo nền tảng bền vững cho nền kinh tế của các quốc gia. Vào giữa những năm 1980, với sự tham gia của các chuyên gia Liên Xô, hơn 330 cơ sở hạ tầng và cơ sở công nghiệp lớn đã được xây dựng ở châu Phi, bao gồm các nhà máy điện, hệ thống tưới tiêu, doanh nghiệp công nghiệp và nông nghiệp mà ông Putin khẳng định đã và đang vận hành thành công cho đến ngày nay.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moskva đánh giá cao vốn quý có được từ tình hữu nghị và hợp tác, truyền thống tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau của Nga và các nước châu Phi. Ông kết luận: “Chúng ta xích lại gần nhau nhờ khát khao chung là hình thành một hệ thống các mối quan hệ dựa trên sự ưu tiên luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích quốc gia, an ninh không thể chia cắt và công nhận vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc”.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.