Tổng thống Obama vẫn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ

Năm nay và cũng là lần thứ 9 liên tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama được coi là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ theo khảo sát của Gallup.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ hết nhiệm sở. Tuy vậy, ông vẫn được coi là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ.

Theo khảo sát từ ngày 7-11/12 của hãng Gallup, 22% người được khảo sát cho biết, Tổng thống Obama là người họ ngưỡng mộ nhất. Đây là tỷ lệ cao nhất mà ông Obama giành được trong nhiệm kỳ 2, tuy nhiên thấp hơn so với nhiệm kỳ đầu. Tuy nhiên, đây vẫn là lần thứ 9 liên tiếp ông được người Mỹ coi là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới.

Đứng thứ 2 trong danh sách bình chọn này là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với 15%, tiếp đến là Giáo hoàng Francis. Xếp thứ 10 trong danh sách là “phó tướng” của ông Trump, ông Mike Pence.

Gallup bắt đầu khảo sát người Mỹ về người đàn ông mà họ ngưỡng mộ nhất thế giới kể từ năm 1946. Thông thường, các vị tổng thống đương nhiệm của Mỹ sẽ giành được sự tôn vinh này. Cụ thể, trong 70 lần khảo sát thì 58 lần các tổng thống Mỹ được bình chọn là người được ngưỡng mộ nhất, chỉ 12 lần là do tổng thống đương nhiệm không giành được nhiều sự ủng hộ của người Mỹ, trong đó Tổng thống George W Bush.

Trong khi đó, cựu ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton được người Mỹ coi là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất thế giới 21 lần liên tiếp. Kể từ năm 1993 khi trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Clinton luôn đứng đầu danh sách bình chọn này, trừ năm 1995, 1996 và 2001.

Theo dantri.com.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.