Tổng thống Palestine nhập viện 3 lần trong 1 tuần

Theo tuoitre.vn (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong chưa đầy một tuần, Tổng thống 82 tuổi của Palestine ông Mahmoud Abbas phải nhập viện lần thứ ba – hôm Chủ nhật 20-5 ở bệnh viện al-Istishari khu Bờ Tây.
Tổng thống Palestine nhập viện 3 lần trong 1 tuần ảnh 1

Vì các vấn đề liên quan đến sức khỏe, ông Abbas đã không thể tham gia cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Thổ Nhĩ Kì hôm thứ sáu với nội dung thảo luận về việc Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem.  Ảnh: Reuters 

Tờ Al Jazeera cho biết nhà chức trách Palestine xác nhận việc nhập viện nhưng không tiết lộ chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông.

Theo hãng tin chính thức của Palestine là WAFA, hôm thứ ba, ông Abbas thực hiện một tiểu phẫu ở tai và được xuất viện vài giờ sau đó. Ngày thứ sáu, ông quay trở lại bệnh viện để khám vì bị sốt. Bác sĩ Saed al-Sarahneh – Giám đốc bệnh viện cho biết: "Tổng thống đến để kiểm tra y tế sau cuộc phẫu thuật tai ba ngày trước. Tất cả các kiểm tra đều bình thường và có thể yên tâm về tình trạng sức khỏe của ông".

Hôm chủ nhật, Tổng thống Abbas lại trở lại bệnh viện và phải ở lại qua đêm.

Theo hãng tin Reuters, một nguồn tin yêu cầu được ẩn danh của bệnh viện al-Istishari cho biết tình trạng của ông Abbas trong lần nhập viện thứ ba không liên quan đến việc phẫu thuật tai.

"Tổng thống sẽ ở bệnh viện đến ngày mai. Ông ấy được kê thuốc kháng sinh để điều trị vấn đề viêm phổi".

Vì các vấn đề liên quan đến sức khỏe, ông Abbas đã không thể tham gia cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu với nội dung thảo luận về việc Mỹ mở đại sứ quán ở Jerusalem.

Ông Abbas là một người nghiện hút thuốc lá và có một lịch sử dài về vấn đề đề sức khỏe liên quan đến tim mạch và phải chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tiền liệt cách đây khoảng 10 năm.

Vào tháng Hai, ông đã nhập viện ở Mỹ để kiểm tra y tế trong một chuyến công du làm việc với Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.

Hiện ông chưa có người kế nhiệm và Palestine cũng không tổ chức bầu cử Tổng thống kể từ năm 2005.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.