Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì những nhận định về cuộc xung đột Nga-Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với tờ L'Opinion của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ rằng, Nga đã thua trong cuộc xung đột với Ukraine về mặt địa chính trị, và trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc. 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee ở Paris, ngày 14/5. Ảnh: AFP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee ở Paris, ngày 14/5. Ảnh: AFP

Nhiều người dùng Twitter của Pháp đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Emmanuel Macron vì những nhận định của ông về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

"Pháp là một chư hầu của Mỹ. Không có điều gì có thể tồi tệ hơn nó", một trong những lời bình luận cho hay.

"Ông Macron vẫn sống trong một vũ trụ song song" - một lời bình luận khác.

"Nga theo đuổi một chính sách độc lập, không giống như Paris" - một người dùng khác chia sẻ quan điểm của mình.

Hay như: "Trung Quốc và Nga đang cười nhạo Macron".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn lưu ý rằng, cấu trúc an ninh của châu Âu phải đảm bảo không có sự đối đầu với Nga, song cam kết bảo vệ an ninh đầy đủ cho Ukraine.

Trước đó, trong nhiều cuộc phỏng vấn khác, Tổng thống Macron đã nhiều lần kêu gọi châu Âu nâng cao quyền tự chủ chiến lược và khẳng định khu vực này không nên bị cuốn vào "những cuộc khủng hoảng không phải của mình".

"Trở thành đồng minh của Mỹ, không có nghĩa là chư hầu, không có nghĩa là chúng tôi không có quyền suy nghĩ cho đất nước mình" - Tổng thống Emmanuel Macron từng nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn AP, ngày 14/5 (theo giờ Paris), Pháp đã cử máy bay tới Đức, nơi Tổng thống Zelensky đã đến trước đó trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, để đón lãnh đạo Ukraine sang thăm Paris.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho hay, Paris sẽ tiếp tục đánh giá những nhu cầu của Kiev, sau hơn 1 năm xung đột và thảo luận về cách thức xây dựng một nền hòa bình lâu dài cho châu Âu.

Hôm nay, Pháp thông báo sẽ chuyển hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép cho quân đội Ukraine, đồng thời, huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chúng. Paris cũng sẽ tập trung hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine nhằm chống đỡ các cuộc tập kích từ Nga.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.