Tổng thống Putin chỉ thị chính phủ chuẩn bị cho sự trở lại của các công ty nước ngoài
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ nước này đặt nền móng cho sự trở lại của các công ty nước ngoài đã rời khỏi thị trường trong nước do cuộc xung đột Ukraine.

Nhiều tập đoàn lớn, bao gồm cả Microsoft và McDonald’s, đã cắt đứt quan hệ với Moskva vào năm 2022, với lý do Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Làn sóng rút lui của các thương hiệu nước ngoài cũng bị thúc đẩy bởi các lệnh trừng phạt sâu rộng mà phương Tây áp đặt lên Nga.
Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng các doanh nghiệp nước ngoài rời đi là do quyết định của riêng họ và Nga sẽ luôn rộng cửa chào đón họ trở lại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng lợi ích của các công ty Nga cũng phải được xem xét.
Sau cuộc họp với nhóm vận động hành lang trong nước Delovaya Rossiya (Nước Nga Kinh doanh) vào đầu tuần này, Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ xem xét các đề xuất liên quan đến những điều kiện để "các cá nhân từ các quốc gia không thân thiện" có thể kinh doanh tại Nga cũng như mua lại bất động sản và cổ phiếu.
Danh sách "quốc gia không thân thiện" của Nga hiện bao gồm hầu hết các thành viên EU, cũng như Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết các hạn chế đối với đầu tư từ các quốc gia "không thân thiện" có thể được nới lỏng.
Vào tháng 5, ông Putin nói rằng Nga phải phát triển một cách tiếp cận "thực dụng" đối với các công ty nước ngoài và đánh giá hành động trong quá khứ của họ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. "Nếu việc một công ty quay trở lại có lợi cho chúng ta, chúng ta nên cho phép. Nếu không, chúng ta nên tìm ra một nghìn lý do để ngăn cản họ", ông nói.
Phái viên đầu tư của Nga, ông Kirill Dmitriev, cho biết vào tháng 4 rằng các công ty Mỹ đã thiệt hại ước tính 300 tỷ USD khi rời khỏi thị trường Nga. Mỹ và Nga đã khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp vào đầu năm nay và đã nhất trí dần dần khôi phục các mối quan hệ bị chính quyền Biden cắt đứt vào năm 2022.