Tổng thống Putin cho rằng thế giới dần thoát khỏi mô hình độc tài về kinh tế và tài chính

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Việc tạo ra thế giới đa cực, trung thực hơn và công bằng hơn cho đa số người dân là điều tất yếu và cần thiết về mặt lịch sử, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

"Quá trình xây dựng trật tự thế giới đa cực - dân chủ hơn, trung thực hơn, công bằng hơn cho đại đa số nhân loại là điều tất yếu, cần thiết về mặt lịch sử. Điều này hoàn toàn áp dụng cho việc tạo ra nền tảng kinh tế vững chắc cho trật tự thế giới như vậy", ông Putin nói trong phiên họp toàn thể trong cuộc thi Olympic Tài chính Quốc tế.

ong-putin-ha-lenh-tang-cuong-an-ninh-bien-gioi-nga-sau-hang-loat-vu-tan-cong-591-9870.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong lĩnh vực tài chính, việc tôn trọng lợi ích của nhau là vô cùng quan trọng. "Các bạn biết rất rõ trong lĩnh vực tài chính hiện nay có sự phát triển nhanh chóng các giải pháp, công nghệ tiên tiến. Đó là tiền kỹ thuật số, tài sản tài chính kỹ thuật số, dịch vụ thanh toán mới và mô hình thanh toán tài chính. Bao gồm cả việc sử dụng công nghệ blockchain,... gọi là đăng ký phân tán. Tôi xin nhắc lại lần nữa trong lĩnh vực này, đặc biệt là khi nói đến hợp tác kinh tế quốc tế, sự tin tưởng và tôn trọng lợi ích các đối tác cũng như lợi ích nhau là vô cùng quan trọng”, ông Putin nói.

“Thế giới dần thoát khỏi mô hình độc tài về kinh tế và tài chính như vậy, mục đích của mô hình này chỉ là để đối tác mắc nợ, rơi vào cảnh nô lệ, biến thành thuộc địa kinh tế và tước đi nguồn lực phát triển toàn bộ khu vực trên thế giới”, ông Putin nhấn mạnh. Ông lưu ý “sẽ có rất ít người thích tương lai như vậy”.

Trong bài phát biểu mình, Tổng thống Putin nói về dự án số của một số ngân hàng trung ương ở châu Á và Trung Đông, cho phép họ phát hành và trao đổi tiền kỹ thuật số. "Có nghĩa là, không bên thứ ba nào có cơ hội lạm dụng hoặc can thiệp vào các khoản thanh toán. Ví dụ như chặn giao dịch, tịch thu tài khoản, chiếm đoạt tiền hoặc tài sản người khác. Và thật không may, điều này lại xảy ra trong thế giới hiện đại. Có rất nhiều người trẻ ngồi ở đây, nhưng tôi có thể nói với bạn điều này được thực hiện bởi những người lớn, các cô chú, những người quá tự tin, họ phạm những hành động sai lầm mà cuối cùng gây hại cho chính bản thân họ”, ông Putin nói.

Tại phiên họp toàn thể, một trong những người tham gia đến từ Ấn Độ ghi nhận tầm quan trọng của hoạt động hợp tác giữa các quốc gia để đối phó tội phạm tài chính. Ông Putin lưu ý đề xuất này trùng hợp với xu hướng tương tác lịch sử giữa Nga và Ấn Độ.

"Vài năm trước, Nga đã đệ trình lên Liên hợp quốc đề xuất xây dựng một hệ thống pháp luật quốc tế như vậy và đề nghị ký hiệp ước quốc tế. Chúng tôi đã được hàng chục quốc gia ủng hộ và tôi rất hy vọng bất chấp mọi khó khăn hiện nay trên trường quốc tế, cuối cùng chúng ta sẽ đi đến một sự đồng thuận nào đó”, ông Putin nói.

Đồng thời, nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý, không thể giới hạn ở lợi ích của các quốc gia đứng đầu “kim tự tháp tài chính” và “quản lý tiền tệ thế giới theo ý mình”, vì mặc dù đây là tiền tệ quốc gia của họ, nhưng việc này không tương ứng với lợi ích của đại đa số nhân loại./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.