Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động quân sự, Ukraine cảnh báo mất điện vào năm mới

Theo Việt Dũng (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Putin sẽ chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động quân sự của Nga. Thủ tướng Ukraine Shmyhal cảnh báo các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng dịp Giáng sinh và năm mới.

Tổng thống Putin sẽ chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động quân sự của Nga. Thủ tướng Ukraine Shmyhal cảnh báo các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng dịp Giáng sinh và năm mới.

Theo TASS, trong ngày 20/12 (giờ địa phương), Điện Kremlin đã thông báo về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động quân sự trong năm 2022.

"Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng vào ngày 21/12. Trọng tâm của cuộc họp là tổng kết hoạt động của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cũng như đề cập tới đường lối hành động năm 2023", thông báo của Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nguồn tin của TASS cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ có bài phát biểu "trọng tâm" tại cuộc họp. Bài phát biểu này sẽ thông tin chi tiết về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt, số lượng vũ khí và thiết bị quân sự được bàn giao trong năm tới, tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự, kết quả của các hoạt động quốc tế của Bộ Quốc phòng và chế độ trợ cấp cho binh sĩ.

Cuộc họp sẽ có sự tham gia trực tiếp của các chỉ huy quân khu và quan chức liên bang. Bên cạnh đó là 15.000 quan chức thuộc quân đội Nga theo dõi trực tuyến.

Ukraine cảnh báo nguy cơ mất điện dịp năm mới

Theo Guardian, trong ngày 20/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã cảnh báo về nguy cơ Nga tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng. Ông Shmyhal cũng bày tỏ quan ngại về việc người dân có thể phải trải qua Giáng sinh và năm mới trong cảnh thiếu điện.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: KMU

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: KMU

"Việc sửa chữa hạ tầng năng lượng đang tiếp tục, nhưng tình hình vẫn hết sức khó khăn. Hiện có 8 tổ máy điện hạt nhân và 10 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, nhưng mức độ thâm hụt năng lượng vẫn khá lớn", ông Shmyhal nói.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Shmyhal nhấn mạnh rằng, không thể đưa ra dự báo nào về việc cung cấp điện ổn định trong tình trạng hiện nay. Đề nghị chính quyền địa phương không "thổi phồng kỳ vọng" vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Ukraine nhận thêm 10.000 thiết bị internet vệ tinh từ tỷ phú Elon Musk

Theo Bloomberg, trong ngày 20/12, Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov đã thông báo thỏa thuận chuyển giao 10.000 bộ thu internet vệ tinh Starlink từ công ty SpaceX.

"SpaceX và ông Elon Musk nhanh chóng phản hồi với tình hình và giúp đỡ chúng tôi", ông Fedorov nói.

Quan chức Ukraine cho biết, Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ, không ngại việc đường dây liên lạc bị cắt đứt vì các cuộc tập kích. Từ đầu chiến dịch đặc biệt tới này, Ukraine đã nhận khoảng 22.000 thiết bị internet vệ tinh Starlink.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.