Tổng thống Putin khuyến cáo người Nga không đến Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn) – Ngày 25/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức khuyến cáo công dân nước mình không đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi gần biên giới Syria.

Tổng thống Nga đề nghị công dân nước mình không đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Internet
Tổng thống Nga đề nghị công dân nước mình không đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình, Tổng thống Putin tuyên bố: 

“Cần phải làm gì sau những sự kiện bi thảm như máy bay của chúng ta bị bắn hạ và phi công bị sát hại? Khuyến cáo công dân Nga không đến Thổ Nhĩ Kỳ là một biện pháp cần thiết và Bộ Ngoại giao hoàn toàn đúng khi cảnh báo công dân chúng ta về những mối nguy hiểm khi cư trú tại đây”.

Trước đó, vào ngày 24/11, Bộ Ngoại giao Nga từng đưa ra khuyến cáo công dân Nga không nên thực hiện bất kỳ chuyến đi nào đến Thổ Nhĩ Kỳ vì những nguy cơ khủng bố. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ Ngoại giao ước tính “có khá nhiều dấu hiệu của chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thố của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập là một trong những địa điểm du lịch yêu thích của người Nga. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 3 triệu lượt khách du lịch từ Nga đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014. 

Sau vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga, ông Vladimir Vorobiev, Giám đốc điều hành Natali Tour – một trong những hãng du lịch lớn nhất ở Nga đã cảnh báo về ý định tạm dừng bán các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Oleg Safonow, giám đốc Cơ quan du lịch Nga cũng tuyên bố:

“Du khách của chúng ta không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ vì ở đó tồn tại những mối đe dọa về an ninh. Hiện nay không phải mùa du lịch và tôi hy vọng không có nhiều công dân Nga ở lại đó”. 

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.