Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi thứ để tiếp tục phát triển quan hệ với Iran

Lan Hạ (Theo Sputnik, AFP) 22/05/2024 10:47

(​Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/5 đã yêu cầu Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin chuyển tải tới lãnh đạo Iran rằng ông hy vọng mối quan hệ Nga-Iran sẽ tiếp tục phát triển.

“Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng mối quan hệ Nga-Iran tiếp tục theo cách này, vui lòng chuyển những lời này tới lãnh đạo Iran”, ông Putin nói trong cuộc gặp với Volodin, người sẽ đại diện cho Nga tham dự lễ tang của cố Tổng thống Ebrahim Raisi.

anh 1.jpg
​Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Hôm thứ Hai, Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri xác nhận thông tin truyền thông rằng Tổng thống Raisi và các thành viên trong phái đoàn của ông, trong đó có Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian, đã tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở tây bắc Iran. Phái đoàn đang trên đường trở về sau chuyến thăm Azerbaijan.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho Iran trong việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng nếu cần. Tổng thống Nga nêu rõ: “Nếu các đồng nghiệp của chúng tôi (ở Iran) có nhu cầu như vậy, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để cung cấp cho họ sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, hỗ trợ của chuyên gia trong việc xác định nguyên nhân thực sự của thảm họa này”. Theo ông Putin, cố tổng thống Iran Raisi là đối tác đáng tin cậy và luôn có thể chắc chắn rằng các thỏa thuận song phương sẽ được thực hiện.

"Quả thực, cái chết của Tổng thống Raisi là một mất mát lớn, trước hết, tất nhiên đối với Iran, người dân Iran và tôi đề nghị ngài gửi lời chia buồn chân thành của tôi liên quan đến thảm kịch này. Quả thực, ông ấy là một đối tác rất đáng tin cậy, một người rất bộc trực, tự tin, trên hết là một người đi theo lợi ích quốc gia. Tất nhiên, ông ấy là người giữ lời, và được hợp tác với ông ấy là một vinh hạnh, nếu hai bên đồng ý về điều gì đó, luôn có thể chắc chắn rằng các thỏa thuận sẽ được thực hiện", ông Putin khẳng định.

Trong khi đó, bình luận về vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống Raisi tử nạn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/5 chỉ trích chính các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt đã làm suy yếu an toàn hàng không.

Theo báo chí Iran, hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất, trên đó chở Tổng thống Raisi, đã đâm vào đỉnh núi, dù không có thông tin chính thức về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Iran là khách hàng lớn mua trực thăng Bell theo thỏa thuận dưới thời Vua Shah trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, mặc dù nguồn gốc chính xác của chiếc máy bay bị rơi vẫn chưa rõ ràng. Hàng thập kỷ trừng phạt đã gây khó khăn cho Iran trong việc có được các bộ phận hay nâng cấp máy bay.

Ngoại trưởng Lavrov công kích: “Người Mỹ phủ nhận điều này, nhưng sự thật là các quốc gia khác chịu lệnh trừng phạt của Mỹ không nhận được phụ tùng thay thế cho các thiết bị của Mỹ, kể cả trong lĩnh vực hàng không. Chúng ta đang nói về việc cố tình gây thiệt hại cho các công dân bình thường sử dụng những phương tiện này, và khi phụ tùng thay thế không được cung cấp, động thái này liên quan trực tiếp đến sự suy giảm mức độ an toàn”./.

Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi thứ để tiếp tục phát triển quan hệ với Iran
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO