Tổng thống Putin nói chuyện với quân nhân về lòng dũng cảm và đã ngăn chặn cuộc nội chiến

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các binh sĩ tham gia trấn áp cuộc nổi dậy đã chấm dứt cuộc nội chiến ở Nga một cách hiệu quả, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Ba.

"Các bạn đã bảo vệ trật tự hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của công dân chúng ta. Các bạn đã cứu Tổ quốc khỏi những biến động, thực sự đã ngăn chặn cuộc nội chiến. Trong tình huống khó khăn, các bạn đã hành động rõ ràng, hài hòa, bằng hành động đã chứng minh lòng trung thành của mình với người dân Nga và lời thề quân đội, thể hiện trách nhiệm đối với số phận và tương lai của Tổ quốc", ông Putin nói trước các quân nhân.

putin.JPG
Ông Putin nói chuyện với các quân nhân ngày thứ Ba, 27/6.

"Các đơn vị Bộ Quốc phòng, Vệ binh Quốc gia, Bộ Nội vụ và các dịch vụ đặc biệt đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của các trung tâm chiến lược quan trọng nhất, bao gồm các cơ sở quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, sức mạnh của hậu phương quân đội chúng ta thuộc tất cả các quân binh chủng, những người vào thời điểm đó vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng ở mặt trận. Chúng ta không cần rút quân về từ khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Putin phát biểu trên Quảng trường Nhà thờ lớn Điện Kremlin gửi đến FSB, Bộ Nội vụ và FSO, những người đã tham gia trấn áp âm mưu nổi dậy.

Ông Putin cảm ơn các quân nhân vì lòng dũng cảm, can đảm và trung thành với người dân Nga

"Tôi cảm ơn tất cả các quân nhân của lực lượng vũ trang, các cơ quan thực thi pháp luật và các dịch vụ đặc biệt vì sự phục vụ của họ, vì lòng dũng cảm và can đảm, vì lòng trung thành với người dân Nga", ông Putin nói trong bài phát biểu trước các quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật tại Quảng trường Nhà thờ lớn Điện Kremlin.

Theo ông, việc triển khai nhanh chóng và chính xác của các cơ quan thực thi pháp luật đã giúp ngăn chặn sự phát triển cực kỳ nguy hiểm của tình hình trong nước và ngăn ngừa thương vong cho dân thường.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.