Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nặng lời chỉ trích Mỹ

Mỹ nên chấm dứt "nhà hát" ở Syria, cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS đang biến thành cuộc chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang khủng hoảng vì Mỹ cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng người Kurd ở Syria (YPG), mà Ankara coi là nhóm khủng bố.

Ngược lại, Washington giải thích hành động của mình là chiến đấu chống nhóm khủng bố IS.

"Chúng tôi có 911 km đường biên giới với Syria. Họ (Mỹ) có quan hệ gì với biên giới Syria? Họ đã cấp 550 triệu USD (viện trợ cho YPG), nhưng bây giờ muốn tăng con số này lên tới 3 tỷ USD" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

"Các vị nói rằng các vị đang chiến đấu chống IS. Vậy thì các vị đã tiêu diệt được bao nhiêu thành viên IS? Những người chiến đấu chống IS, bây giờ đang chiến đấu chống Thổ Nhĩ Kỳ. Không ai có quyền sử dụng IS như một cái cớ. Đã đến lúc kết thúc màn kịch với IS, đã đến lúc tháo bỏ mặt nạ" - ông Erdogan tuyên bố khi phát biểu trước các đại biểu Đảng Tư pháp và Phát triển.

"Họ nói với chúng tôi: "Chúng tôi bị đánh, chúng tôi đáp trả một cách cứng rắn" - tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm. "Những người nói điều đó trong đời chưa bao giờ được nếm trải quả đấm Ottoman".

Ngày 20/1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự "Cành ô liu" chống các lực lượng người Kurd ở Afrin, Syria.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.