Tổng thống Trump: Mỹ sẵn sàng kiên nhẫn với Triều Tiên

Mỹ Nga (Theo TASS )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng, với Triều Tiên ông có thừa sự kiên nhẫn hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong-un. Ảnh AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Trả lời cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng thống Trump cho biết Washington sẵn sàng thể hiện sự kiên nhẫn với Triều Tiên, mặc dù nước này hiện tại vẫn chưa thực hiện những biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 
"Tôi có nhiều sự kiên nhẫn hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới" - Tổng thống Trump nói với Bloomberg. 
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh vẫn duy trì mối quan hệ tối với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mỹ ghi nhận Triều Tiên đã không tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore, cũng như Bình Nhưỡng đã giải phóng các công dân Mỹ bị cầm tù.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo rằng,  ông có kế hoạch thăm Triều Tiên để tiến hành vòng đàm phán thứ 4 với hy vọng thuyết phục Triều Tiên giải giáp chương trình hạt nhân của nước này. Song ngày 24/8, chuyến đi này đã bị lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố hủy bỏ, do Washington không nhìn thấy rõ "những tiến bộ đáng kể" trong tiến trình từ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 
Quyết định này của Tổng thống Trump không chỉ gây bất ngờ đối với Bình Nhưỡng, mà còn cho thấy những e ngại của ông Trump về các nỗ lực phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên. Có thể thấy, từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cả hai bên đều cam kết sẽ "rời bỏ quá khứ" và chứng minh cho thế giới thấy "những thay đổi lớn". Tuy nhiên, chưa có "thay đổi lớn" nào xảy ra, đặc biệt trong thời gian gần đây.
 Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trung tâm khoa học Mỹ 38 North đã đưa ra những báo cáo cho thấy không có dấu hiệu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae của Triều Tiên. Để hiện thực hóa các cam kết đã đưa ra, Mỹ bắt đầu gây sức ép đối với Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét hai đề xuất trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên: Washington sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn về dầu mỏ và khí đối đối với Bình Nhưỡng; hoặc Mỹ sẽ thực hiện biện pháp gián tiếp - trừng phạt các công ty và ngân hàng của Trung Quốc có giao dịch với Triều Tiên. 
Trong bối cảnh này, "kiên nhẫn" chờ đợi những động thái tích cực từ phía Triều Tiên, một sự thay đổi khác về nhân sự mà chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra - thay thế đặc phái viên của Mỹ tại Triều Tiên Joseph Yun, người đã từ chức vào hồi tháng 3/2018.
Thay vào đó, Stephen Began sẽ trở thành đại diện đặc biệt của Mỹ tại Bình Nhưỡng. Dưới thời của Tổng thống George W.Bush, Began đã từng làm thư ký điều hành của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng. 
Stephen Began cho rằng, đối với ông, nhiệm vụ trước mắt "sẽ rất khó để giải quyết", nhưng Mỹ phải "sử dụng tất cả các cơ hội thuận lợi nhất để đạt được một tương lai hòa bình cho người dân Triều Tiên". 
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, sự lạc quan của đặc phái viên mới sẽ không có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington
Tuy nhiên, sự lạc quan của phái viên mới sẽ không có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington - đại diện đặc biệt không phải là một nhân vật độc lập, mà chỉ giao tiếp với CHDCND Triều Tiên vị trí của Nhà Trắng và người đứng đầu Donald Trump.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.